MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều điểm chữa cháy công cộng gần nhà trọ bị cháy ở Trung kính rỗng ruột

nhóm pv LDO | 29/05/2024 16:55

Theo kế hoạch số 53 của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng, các ngõ, hẻm có chiều sâu từ 50 m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được thì phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng“.

Theo nhiều người dân tại ngõ 119 Trung Kính, nơi xảy ra vụ cháy nhà trọ cách đây ít ngày cho biết, mô hình này đã được triển khai trên địa bàn từ tháng 5.2023 đến nay nhưng cũng có chỗ có, chỗ không...
Các “Điểm chữa cháy công cộng” được lắp đặt bình cứu hỏa và dụng cụ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng, giúp người dân yên tâm hơn sau vụ cháy nhà trọ vừa qua.
Chị Hà, một cư dân tại ngõ 119 Trung Kính, chia sẻ: “Từ sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, địa phương đã triển khai các hộp, điểm phòng cháy chữa cháy công cộng. Người dân trong ngõ đã chú ý hơn tới việc phòng cháy chữa cháy.”
Tuy nhiên tại 1 số nơi cách khu vực xảy ra cháy nhà trọ 119 Trung Kính khoảng 50 có đặt “Điểm chữa cháy công cộng“, có hộp nhưng trống rỗng,...
Khoá hộp bị hỏng...
Bên trong chỉ chứa... lá cây.
Chợ tạm Trung Hòa - nơi đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nhưng những hộp đựng cứu hỏa công cộng cũng trống bên trong.
Cũng theo người dân, tại trạm biến áp Trung Hòa 2, hộp đựng cứu hỏa cũng mới được bổ sung, trước đây chỉ có đồ cứu hộ cứu nạn như búa, rìu, kìm... mà không có bình cứu hỏa bên trong.
Một hộp chữa cháy công cộng khác cách ngõ 119 Trung Kính 300m, các thiết bị bên trong đầy đủ và sẵn sàng sử dụng, đây là một trong những mô hình được người dân đánh giá cao và cảm thấy an toàn hơn. Một số “Điểm chữa cháy công cộng” khác trên địa bàn cũng đã trang bị đầy đủ tủ mới. Người dân mong muốn những trước tủ rỗng sớm được trang bị đầy đủ khi thời gian gần đây các vụ cháy liên tục xảy ra, gây nên nỗi ám ảnh với người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn