MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều tuyến đường TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN LDO | 05/09/2022 09:49

TPHCM - Sáng ngày 5.9, hàng nghìn người trở lại công việc, học sinh đi khai giảng... khiến tình trạng kẹt xe xảy ra trên nhiều tuyến đường.

Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, theo ghi nhận, từ lúc 6h30, quốc lộ 13 (Thành phố Thủ Đức) ùn tắc kéo dài do người dân trở lại làm việc sau nghỉ lễ và học sinh đi khai giảng năm học mới.
Hàng ngàn xe cộ nhích từng chút một. Nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè để tìm lối thoát.
Tại đường Phạm Văn Đồng - bên hông cầu vượt Bình Lợi ken đặc xe cộ, từ dưới đường đến vỉa hè không còn chỗ trống.
Phụ huynh chở con đi khai giảng phải chạy xe lên vỉa hè để kịp đến trường.
Nhiều em học sinh trễ giờ khai giảng vì kẹt xe trên đường.
Lượng phương tiện sau đó đổ về cầu Bình Triệu vào trung tâm TPHCM rất đông khiến cầu quá tải. Xe cộ chật cứng từ dưới chân cầu.
Hàng ngàn phương tiện chôn chân dưới chân cầu Bình Triệu.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (quận Thủ Đức) cho biết, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc vào buổi sáng nhưng chưa khi nào kẹt xe dữ dội như hôm nay. “Mọi ngày xe chỉ ùn ứ từ trên đường Đinh Bộ Lĩnh chứ không kẹt trên cầu Bình Triệu. Kẹt xe quá nên tôi phải tấp xe vào lề đường gọi cho sếp xin đi làm trễ” – Chị Hạnh nói.
Vừa qua cầu Bình Triệu, dòng phương tiện lại xếp hàng dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh.
Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao đường Bạch Đằng, ô tô, xe máy chen chúc nhau qua lại giữa các làn đường.
Ở cửa ngõ phía Tây Bắc vào trung tâm TPHCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).
Xe cộ chen chúc trên đường Cộng Hòa. Nhiều người chọn giải pháp leo lên vỉa hè, một số khác chạy vào đường nhánh, hẻm nhỏ để tìm lối thoát.
Dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám, ô tô xếp hàng dài.
Cảnh sát giao thông có mặt phân luồng, điều tiết giao thông trên đường Cộng Hòa nhưng trạng ùn ứ vẫn xảy ra do lượng phương tiện quá đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn