MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều xe chở nông sản nằm chờ xuất hàng ở cửa khẩu Lạng Sơn từ mùng 1 Tết

Trần Tuấn - Hữu Chánh LDO | 10/02/2022 11:23

Lạng Sơn - Tính đến 8h ngày 9.2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 1.373 xe, tăng 106 xe so với 1 ngày trước đó. Nhiều xe hàng nông sản, hoa quả lên cửa khẩu ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần nhưng đến này qua 10 ngày vẫn chưa xuất được hàng.

Hình ảnh ghi nhận tại bãi xe Xuân Cương (thuộc khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vào ngày 9.2. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến 8h ngày 9.2 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn tồn 728 xe, trong đó 390 xe tại khu trung chuyển và 338 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị.
Trong chiều 9.2, nhiều xe hàng hóa tại bãi xe Xuân Cương được thông báo di chuyển khỏi bãi xe lên khu vực chờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.
Tài xế Nguyễn Văn Quân (45 tuổi, quê Đồng Nai) chở xe mít 25 tấn từ Tiền Giang lên cửa khẩu Hữu Nghị chờ xuất khẩu từ ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Ông Quân bày tỏ niềm vui khi sau khoảng 1 tuần đã nhận được thông báo rời bãi xe để đến khu vực chờ thông quan hàng hóa.
Khu vực thông quan hàng hóa ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị diễn ra nhộn nhịp. Trong ngày 9.2, có 61 xe hàng được xuất khẩu (trong đó có 60 xe hàng hoa quả) và 193 xe hàng được nhập khẩu qua cửa khẩu này.
Tài xế Nguyễn Quang Lâm (quê Đà Nẵng) chở xe mít 21 tấn từ Tiền Giang đi từ 28 Tết, có mặt ở cửa khẩu Hữu Nghị vào mùng 2 Tết Nhâm Dần. Hiện, tài xế Quân vẫn ở cửa khẩu chờ thông quan xe hàng này.
Với những tài xế lên khu vực cửa khẩu vào 28, 29 và mùng 1 Tết Nhâm Dần, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương - đơn vị kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tổ chức mổ lợn, chia giò, bánh chưng cùng các tài xế đón Tết.
Hình ảnh tại bãi xe Bảo Nguyên (cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) chiều 9.2. Tính đến 8h ngày 9.2, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh còn tồn  643 xe hàng, đa phần là xe nông sản, hoa quả. 
Đại diện công ty Công ty CP Vận tải Thương mại Bảo Nguyên - đơn vị kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu Tân Thanh cho biết, ngay từ mùng 1 Tết đã có nhiều xe hàng từ nội địa di chuyển lên cửa khẩu chờ xuất chuyến hàng đầu năm. Với các tài xế lên cửa khẩu thời điểm những ngày đầu Tết Nhâm Dần, công ty Bảo Nguyên tổ chức đón giao thừa, cung cấp chỗ ăn, nghỉ miễn phí. 
Tài xế Huỳnh Văn Lại (Hoài Nhơn, Bình Định) chia sẻ, xe container của anh chở 25 tấn thanh long từ Bình Thuận từ ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, đến mùng 2 Tết ra đến cửa khẩu. Hiện, đã chờ 1 tuần nhưng xe chưa thể xuất được hàng. Do thời tiết buổi tối lạnh sâu, các tài xế tranh thủ ăn tối vào lúc 16h hàng ngày.
Tài xế Nguyễn Châu Long (53 tuổi, Bình Định) chở chuyến hàng 25 tấn thanh long từ Bình Thuận xuất phát lên cửa khẩu vào đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần, hiện vẫn đang chờ xuất hàng tại cửa khẩu Tân Thanh.
Sau bữa cơm lúc 16h, tài xế Long lên cabin nằm tranh thủ gọi điện về nhà nói chuyện với vợ con. 
Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã khuyến cáo doanh nghiệp và các chủ hàng nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để đưa hàng lên cửa khẩu với số lượng hợp lý. “Nếu mỗi ngày xuất được 120 xe thì số lượng đưa lên cửa khẩu chỉ khoảng 50 - 70 xe thôi. Như vậy thì sẽ vẫn kịp để xuất các số hàng tồn“, Ông Duy nói.
Tình trạng ùn ứ hàng hóa ở các cửa khẩu phía Bắc bắt đầu từ đầu tháng 12.2021 do phía Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng chống dịch, chỉ nhập hàng nhỏ giọt khiến hàng nghìn xe container ùn ứ. Đến giữa tháng 1, lo ngại trái cây bị hỏng do phải nằm chờ nhiều ngày, nhiều chủ hàng đã cho xe quay đầu vào nội địa bán rẻ cho người dân. Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo tháo gỡ vấn đề này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn