MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cột cờ Lũng Cú trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhịp sống Cao nguyên đá Đồng Văn trước thời điểm thu phí tham quan

BÀI VÀ ẢNH NGUYỄN TÙNG LDO | 04/11/2023 15:48

Sự kỳ vĩ của thiên nhiên cùng bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã tạo nên thương hiệu du lịch đặc trưng của mảnh đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc 4 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang gồm huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, tổng diện tích tự nhiên 2.356 km2.
Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi sinh sống của hơn 250.000 người dân thuộc 17 dân tộc như Mông, Na Chí, Pu Péo, Lô Lô, Nùng, Hoa, Giấy... cuộc sống của đồng bào gắn liền với núi đá hiểm trở, điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt.
Đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số tại 4 huyện vùng cao núi đá.
Phong tục tập quán, bản sắc văn hoá của đồng bào trên Cao nguyên đá Đồng Văn khá phong phú. Hàng năm, Lễ hội chợ tình Khâu Vai tổ chức tại huyện Mèo Vạc thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.
Địa hình tự nhiên khắc nghiệt nhưng lại vô cùng kỳ vĩ Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang.
Sông Nho Quế, hẻm Tu Sản đã trở thành điểm đến lý tưởng với du khách. Đây được đánh giá là hẻm núi cao, hiểm trở và đẹp bậc nhất Đông Nam Á.
Cột cờ Lũng Cú tại xã Lũng Cú huyện Đồng Văn nơi khẳng định chủ quyền cực Bắc Tổ quốc được nhiều người ưa thích tìm đến.
Đến Cao nguyên đá Đồng Văn vào mùa xuân, tháng 1-2 hàng năm sẽ bắt gặp hoa đào nở đỏ các cung đường.
Mận nở hoa trắng bên những ngôi nhà trình tường của đồng bào.
Như Lao Động đã thông tin, UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn với mức thu 30.000 đồng/người lớn/đêm lưu trú; trẻ em là 15.000 đồng/người.
Theo ước tính, năm 2024, lượng khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn đạt khoảng 1,8 triệu lượt, việc thu phí tham quan với mức thu 30.000 đồng/khách sẽ mang lại cho tỉnh Hà Giang hơn 48 tỉ đồng. Việc này giúp làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, bảo vệ di sản Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống đồng bào 4 huyện vùng cao núi đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn