MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chung cư, con hẻm không lối thoát ở TPHCM

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 15/09/2023 06:30

Trong một con hẻm nhỏ trên đường Lý Thái Tổ (Quận 10) có đến hàng chục căn nhà dạng chung cư mini “chen chúc" nhau, đa phần đều không có lối thoát hiểm. Con đường dẫn vào những căn chung cư này cũng chỉ rộng vỏn vẹn 1 - 1,5 mét, nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ, các phương tiện PCCC rất khó tiếp cận để kịp thời ứng cứu.

Tại TPHCM đang tồn tại nhiều mô hình nhà dạng “chung cư mini” như tòa căn hộ dịch vụ, nhà trọ cao tầng... Đáng nói, rất nhiều căn chung cư mini đều nằm trong các con hẻm nhỏ, lối đi chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy lách khéo qua nhau, thậm chí có cả những con hẻm chỉ vừa đủ một xe đi. Nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ, rất khó để đưa phương tiện, trang thiết bị PCCC vào để kịp thời ứng cứu.
Trong con hẻm trên đường Lý Thái Tổ (Quận 10), rất khó để người dân có thể di chuyển một cách thoải mái, vì phải liên tục lách qua các chướng ngại vật trên lối vào, từ rác cho đến xe máy. Phía trên các tầng nhà, dây điện cũng chằng chịt, dễ xảy ra cháy nổ.
Theo quan sát của phóng viên, những căn chung cư mini nằm trong con hẻm này xây san sát nhau không có khoảng hở, không có lối thoát hiểm nào được bố trí để đề phòng xảy ra sự cố. Nhìn từ bên ngoài, những ngôi nhà này gần như bị bịt kín bởi các song sắt. Nếu bất ngờ có hoả hoạn, những người bên trong căn nhà rất khó để thoát thân.
Bà Lại Thị Bích Thuỷ, 63 tuổi - người dân sống trong con hẻm trên đường Lý Thái Tổ cho biết, hầu như những căn nhà trong đây đều được sửa sang lại hoặc xây dựng để cho thuê, đối tượng chủ yếu là công nhân hoặc người có thu nhập thấp. “Trong khu này phải có gần chục hộ gia đình đang thuê nhà theo kiểu chung cư mini, nhiều căn giờ vẫn còn treo biển còn phòng trống, thỉnh thoảng vẫn có người tới hỏi“, bà Thuỷ cho biết.
Không chỉ các căn chung cư mini trong những con hẻm nhỏ, mà kể cả những căn chung cư cũ, có tuổi đời lên đến 50 năm cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) hiện là nơi sinh sống của hơn 50 hộ dân, mỗi hộ có khoảng 4 - 7 người, nhiều hộ có cả trẻ em. Tuy nhiên, rất khó để tìm được thiết bị PCCC tại chung cư này.
Theo người dân chia sẻ, vào giờ tan tầm khi mọi người đi làm về, ở vị trí tầng trệt dường như bị phủ kín bởi xe máy. Đây cũng là lối thoát hiểm duy nhất của toà nhà nếu như xảy ra cháy. Và để thoát thân trong tình huống khẩn cấp khi có hoả hoạn, người dân có thể phải xếp hàng chờ nhau.
Bà Trịnh Thị Phương Trang - cư dân tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt cho biết, chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, trời không mưa nước vẫn rỉ xuống trong phòng vì đường ống bị hư hỏng, những lúc trời mưa, gia đình bà phải lấy xô, giăng bạt để hứng nước. “Ở đây hầu như nhà nào cũng bị tình trạng như vậy, nước cứ nhỏ giọt liên tục rất nguy hiểm, có thể xảy ra chập điện bất cứ lúc nào”, bà Trinh nói.
Tại nhiều khu chung cư cũ trên địa bàn TPHCM, vẫn còn nhiều hộ gia đình rào ban công theo kiểu “chuồng cọp“, trong trường hợp xảy ra cháy nổ công tác thoát nạn, cứu hộ rất khó khăn.
Hiện nay tại TPHCM, khu vực tập trung nhiều căn nhà trọ cho thuê dưới kiểu chung cư mini là quận Bình Thạnh, Quận 4, Quận Tân Bình, Quận 12. Bên cạnh đó cũng còn tồn tại rất nhiều căn chung cư cũ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Đa phần được nhiều người thuê vì mức giá rẻ. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn về PCCC đối với loại hình trên lại không được chủ cơ sở và người thuê trọ thật sự quan tâm. Người thuê còn chủ quan, lơ là trong việc sử dụng các thiết bị điện trong sinh hoạt, đặc biệt là sạc pin điện thoại, xe máy điện, bình ắc quy... xuyên đêm, dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn