MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những đồi chè bạt ngàn tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Lam Thanh

Những đồi chè bạt ngàn được tạo hình từ hàng chục năm

Lam Thanh LDO | 21/04/2024 09:46

Tuyên Quang - Các đồi chè tại huyện Yên Sơn được người dân dành hàng chục năm chăm sóc, cần mẫn tạo hình, một màu xanh phủ kín ngút tầm mắt.

Nhiều đồi chè tại các xã Nhữ Khê, Mỹ Bằng (Yên Sơn) mang hình thù độc đáo, được người dân cần mẫn chăm sóc, cắt tỉa để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên. Ảnh: Lam Thanh
Hiện tại đang là thời điểm cuối vụ thu hoạch chè. Sau giai đoạn này, người nông dân sẽ tiếp tục quá trình chăm sóc, bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Ảnh: Lam Thanh
Bà Nguyễn Thanh Yến (Yên Sơn) cho biết: "người dân nơi đây đã gắn bó hàng chục năm với cây chè. Từ lúc khai hoang cho đến khi những có những vườn đồi xanh bạt ngàn như hiện tại phải mất hàng chục năm, bao nhiêu công sức chăm bón, vun trồng". Ảnh: Lam Thanh
Tại xã Mỹ Bằng, cây chè là nguồn thu nhập chính của người dân. Ảnh: Lam Thanh
Những cây chè được cắt tỉa, vun vén thẳng hàng, tạo thành những đồi chè bạt ngàn, bắt mắt. Ảnh: Lam Thanh
Thành phẩm những búp chè là cả một quá trình người nông dân cần mẫn chăm sóc. Ảnh: Lam Thanh
Những đồi chè được phủ kín một màu xanh. Sau khi thu hoạch, người dân sẽ tiến hành đốn chè rồi tiếp tục chăm bón cho vụ sau. Ảnh: Lam Thanh
Ngoài mang lại giá trị kinh tế, các đồi chè còn là địa điểm thu hút khách checkin, quảng bá hình ảnh địa phương. Ảnh: Lam Thanh
Người dân tỉ mỉ chăm sóc cho những cây chè. Ảnh: Lam Thanh
Nhiều đồi chè tại Yên Sơn đã có tuổi đời hàng chục năm. Không ít người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với loài cây này. Ảnh: Lam Thanh
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Tuyên - Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê cho biết, ngoài giá trị kinh tế, các đồi chè còn tạo điều kiện để phát triển du lịch. Nhiều dự án như hệ thống tưới nước tự động đang được triển khai để giúp đỡ bà con phát triển loại cây trồng này. Ảnh: Lam Thanh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn