MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những hình ảnh phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

ANH TÚ - HỮU HUY LDO | 14/12/2020 09:42

Ngày 14.12, TAND TPHCM bắt đầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án tiêu cực gây thất thoát hơn 725 tỉ đồng xảy ra tại dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Quang cảnh Tòa án nhân dân TPHCM sáng 14.12.
Khoảng 6h50 sáng 14.12, đoàn xe đưa các bị cáo vào sân Tòa án nhân dân TPHCM.
Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp chuẩn bị dẫn giải các bị cáo vào tòa.
Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) và 6 đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức án 10-20 năm tù. Ảnh: Bị cáo Đinh La Thăng được đưa vào tòa.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (49 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và 12 người khác bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ được dẫn giải đến tòa sáng 14.12.
Vụ án có đến 20 bị cáo...
Công tác an ninh được đảm bảo từ vòng ngoài.
Lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp giám sát an ninh ở phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 14.12.
Theo cáo trạng, bị cáo Đinh La Thăng được xác định phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án tiêu cực giúp công ty của bị cáo Đinh Ngọc Hệ mua quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương.
8h30 sáng 14.12, thư ký tòa án bắt đầu tiến hành thủ tục đưa vụ án ra xét xử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn