MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những hình ảnh về thảm họa lũ lụt và lở đất ở Nhật Bản

NGỌC ANH LDO | 09/07/2020 19:00
Mưa lớn gây ra lũ lụt chết người ở miền nam Nhật Bản đã di chuyển theo hướng Đông Bắc, làm rung chuyển các khu vực rộng lớn trên đảo chính của đất nước này. Nước sông dâng cao và chảy siết gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường sá. Ít nhất 58 người đã chết trong nhiều ngày lũ lụt vừa qua.
Những cơn mưa kỷ lục đã phá hủy miền Nam và miền Trung Nhật Bản kể từ thứ 6 tuần trước. Những cơn mưa này đã biến thành lũ lụt, phá hủy nhà cửa, đường sá và giết chết ít nhất 58 người và làm hư hại hơn 4.000 tài sản. Hòn đảo Kyushu ở phía tây nam, với dân số gần 13 triệu người, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lớn vào ngày thứ 6 và thứ 7 tuần vừa qua. Trong ảnh là một ngôi làng ở Kumamura, thuộc quận Kumamoto đổ nát sau mưa lũ.  Nhật Bản triển khai thêm quân đội để tìm kiếm những người sống sót sau lũ lụt và lở đất. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu trợ đi bộ qua các mảnh vỡ trên cầu Kuma sau cơn mưa xối xả ở quận Kumamoto. Ảnh AFP.
Một sĩ quan đi ngang qua một chiếc xe bị hư hỏng ở Hitoyoshi, thuộc quận Kumamoto Ảnh: AFP.
Nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi ở Kurume, quận Fukuoka thu dọn sau trận lũ lớn. Ảnh: AFP
Các dòng chảy đã khiến sông Kuma tràn qua, dẫn đến lũ lụt và lở đất làm ngập đường phố, nhà cửa và xe hơi bị ngập nước. Một viện dưỡng lão đã bị nước lũ tràn qua, dẫn đến cái chết của 14 cư dân. Trong ảnh là người đàn ông đi bộ trên con đường bị sập ở Kuma, thuộc quận Kumamoto. Lũ lụt đã gây sạt lở đường đi, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Ảnh: AFP.
Một người lính đi bộ trong một khu vực bị mưa lớn ở Ashikita. Ảnh: AFP
Hiện Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố một thảm họa cực kỳ nghiêm trọng trước tình hình lũ lụt hiện tại. Trong khi đó, các nhà khí tượng học cũng đang chú ý đến khả năng mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài và gây nguy hiểm cho người dân. Trong ảnh là một chiếc ô tô bị lật ở khu vực bị mưa lớn ở Ashikita, quận Kumamoto. Ảnh AFP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn