MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông LDO | 14/05/2020 18:27

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Tại đây, các kỷ vật vô giá mà Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ.

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Lê Vũ Huy - Phụ trách Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam – cho biết, buổi trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo và tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
"Triển lãm nhằm tôn vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người", ông Huy nói.
Đặc biệt, bộ sưu tập huân huy chương mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến cũng được trưng bày tại buổi triển lãm. 
Trung úy Trịnh Thu Hà – Cán bộ Phòng tuyên truyền, Giáo dục tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thông tin: "Tại đây có bộ huy chương, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, ngôi sao đỏ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho đoàn vận tải Đại đội 203 – đại đội giành nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời cũng có huy hiệu mà Bác Hồ tặng Đại tướng Văn Tiến Dũng". Theo trung úy Hà, mỗi huân huy chương, huy hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng trực tiếp cho các đơn vị, chiến sĩ đều có ý nghĩa riêng, một phần thưởng cao quý biểu dương sự cống hiến của từng đơn vị, từng người.
Thư của Bác gửi các cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vào tháng 5.1954.
Cờ “Quyết chiến Quyết thắng” được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho Đại đoàn 312 khi đơn vị này lập công xuất trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 
Loa truyền thanh (bên phải) được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để nghe tin tức, tình hình chiến sự qua Đài tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch cùng các hiện vật mà Bác được nhân dân kính tặng.
Sắc lệnh lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Lúc này, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp 37 tuổi.
Bộ sách "Chiến thuật du kích" được Bác dịch và dẫn giải dùng để huấn luyện quân đội.
Bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945.
Ngày 15.5, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam chính thức tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Triển lãm nhằm tôn vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn