MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Những lá phổi xanh" của Thủ Đô kêu cứu

Việt Dũng - Hải Danh LDO | 26/04/2023 19:00
Hà Nội - Theo ghi nhận, nhiều công viên được xây dựng, thậm chí đầu tư hiện đại, tuy nhiên, sau nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận, tại một số công viên như: công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), công viên Thiên Văn Học (quận Hà Đông), công viên Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai),... nhiều hạng mục đã xuống cấp, bong tróc và hư hỏng nặng.
Tại công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), một số hạng mục như ghế đá, mái ngói bị hư hỏng nặng nề gây mất mĩ quan đô thị.
Nhà vệ sinh tại công viên cũng đã xuống cấp, hư hỏng, bốc hùi hôi nồng nặc khiến cho người dân cảm thấy khó chịu mỗi khi đi ngang qua.
Nhiều mặt nền gạch của công viên Nghĩa Đô bị sụt lún, nứt vỡ hàng loạt; tường ven hồ cũng bị đục thủng.
Dưới lòng hồ công viên cũng trở thành nơi vứt rác của người dân.

Bạn Đỗ Hoàng Quân (quận Cầu Giấy) cho biết: ”Sau giờ học, mình hay vào công viên đi bộ để thư giãn, tuy nhiên, tại đây có nhiều đoạn đường lát gạch bị lún, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt là với người già và trẻ em".
Theo ghi nhận, tại công viên Thiên Văn Học (quận Hà Đông), mặc dù đã hoàn thành năm từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa một lần mở cửa.
Một số hạng mục của công viên do không được chăm sóc và sử dụng dẫn tới tình trạng cỏ mọc um tùm.
Những chiếc máy tập thể dục cũng bắt đầu xuống cấp do chủ đầu tư chưa mở cửa công viên cho người dân vào sử dụng.
Theo thời gian, một cố hạng mục đã rỉ sét và hư hỏng.
Thường xuyên tập thể dục ngang qua khu vực này, ông Phạm Văn Khoa (quận Hà Đông) cho biết: ”Mong rằng chủ đầu tư sớm mở cửa cho người dân vào bên trong chứ cứ đóng cửa công viên như thế này thì người dân cũng không có nhiều chỗ để tập luyện, hơn nữa máy móc ở bên trong không sử dụng sẽ sớm hỏng hết".
Tại công viên Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai) nhiều hạng mục cũng đã bị xuống cấp trầm trọng khiến người dân mỗi lần vào công viên đều tỏ ra ái ngại.
Nhiều hạng mục của công viên bị hư hỏng hoặc rỉ sét theo thời gian.
Nhiều điểm tại công viên bị người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng và nuôi nhốt vật nuôi.
Rác thải được người dân vứt bừa bãi xuống cống thoát nước của công viên.
Bên trong phòng bán vé của công viên cũng bị bỏ hoang, công tắc điện treo lơ lửng gây mất an toàn.
Được biết, từ năm 2013, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã bàn giao toàn bộ hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Khu đô thị Linh Đàm (trong đó có Công viên Bắc Linh Đàm) về Sở Xây dựng Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị VPT duy trì, quản lý. Sau khi tiếp nhận, việc duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Công viên Bắc Linh Đàm được duy trì cầm chừng nên một số hạng mục xuống cấp và chưa được khắc phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn