MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bông hoa Rafflesia là loài hoa đơn lẻ lớn nhất thế giới. Loài hoa này có nguồn gốc từ các khu một khu rừng nhiệt đới ở Tây Sumatra, Indonesia. Nó cũng có thể được tìm thấy ở Thái Lan, Philippines và Malaysia. Bông hoa thường được gọi là “hoa quái vật” vì nó thu hút côn trùng thụ phấn bằng cách phát ra mùi khó chịu. Nó có đường kính lên đến 1,2 mét và nặng khoảng 11 kilogam. Ảnh: AFP

Những loài động, thực vật "siêu to khổng lồ" còn tồn tại trên trái đất

HỒNG HẠNH LDO | 30/05/2020 07:21

12 loài dưới đây đều là những động, thực vật "siêu to khổng lồ" còn tồn tại trên trái đất. Theo CNN, chúng đều là những loài động, thực vật to lớn nhất hành tinh.

Cá mập voi là loài cá lớn nhất được biết đến và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nó có chiều dài khoảng gần 19m, miệng rộng 1,5m. Loài khổng lồ hiền lành này không gây ra mối đe dọa nào cho con người. Nó di chuyển với vận tốc khoảng 5km/h. Ảnh: CNN
Chim cánh cụt hoàng đế cư trú ở Nam Cực và là loài chim cánh cụt lớn nhất thế giới với chiều cao trung bình hơn 1,1m và nặng gần 45kg. Chúng có thể ở dưới nước tới 22 phút và là loài chim duy nhất sinh sản ở Nam Cực. Ảnh: AFP
Gấu trắng Bắc Cực là loài gấu lớn nhất thế giới và cũng là loài săn mồi trên cạn lớn nhất. Nó nặng khoảng 680kg và dài tới 2,7m. Gấu trắng Bắc Cực có thể nặng hơn tổng số cân cộng lại của 1 con sư tử và 1 con hổ đực. Nó được cho liệt kê vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ vì chịu tác động của biến đổi khí hậu kể từ năm 2008. Ảnh: CNN
Ở Nam Mỹ, Guyana là quê hương của những bông hoa súng nia khổng lồ, với tên khoa học là Victoria Amazonica. Súng nia được phát hiện vào năm 1837 và được đặt theo tên của Nữ hoàng Victoria. Các lá cây có đường kính lên đến hơn 3m. Ảnh: AFP
Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất tồn tại trên hành tinh, với cái lưỡi có kích thước ngang một con voi. Cá voi xanh đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nó có thể dài tới hơn 32m và nặng tới 200 tấn. Tim của cá voi xanh nặng tương đương với trọng tải của một chiếc xe cứu thương. Ảnh: CNN
Rùa da là loài rùa lớn nhất trong các loài rùa biển. Nó nặng khoảng 907kg và dài 2,5m. Mỗi năm rùa da di chuyển một quãng đường dài hơn 16.000km để tìm kiếm thức ăn và tìm nơi làm tổ. Ảnh: AFP
Khỉ đột phía đông là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại trên hành tinh này. Nó nặng khoảng 204kg. Khỉ đột phía đông có hai loài, khỉ đột vùng thấp phía đông, được tìm thấy ở Cộng hòa Dân chủ Congo và khỉ đột núi, được tìm thấy trong các khu rừng trên mây của núi lửa Virunga Massif ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Rwanda. Ảnh: AFP
Voi Châu Phi là động vật có vú trên cạn lớn nhất trái đất. Voi Châu Phi có 2 loài là voi savanna và voi rừng. Một con voi savannah đực trưởng thành có thể có chiều cao khoảng 3,3m, nặng tới 7.500kg và dài hơn 9m. Ảnh: AFP
Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất vẫn còn trên trái đất. Những con rồng Komodo có thể dài hơn 3m và nặng 136kg. Những con thằn lằn có nguy cơ tuyệt chủng sống ở Indonesia và chỉ có thể được nhìn thấy tại Công viên Quốc gia Komodo, Di sản Thế giới UNESCO. Ảnh: AFP
Chuột túi đỏ là loài thú có túi lớn nhất thế giới. Những con chuột túi trưởng thành nặng hơn 90kg và con đực cao hơn 1,8m Chúng có thể phóng xa tới 7,6 mét/lần và di chuyển quãng đường hơn 56km chỉ với 1 giờ đồng hồ. Ảnh: CNN
Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất thế giới. Nó dài khoảng 6m và bơi với tốc độ 29km/h - nhanh hơn gấp 3 lần người chạy nhanh nhất. Số lượng lớn cá sấu nước mặn hoang dã sống ở trong Vườn quốc gia Kakadu và Vườn quốc gia Nitmiluk của Australia. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn