MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 12/07/2021 14:33
Chỉ sau mỗi đêm đã có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...
Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có 8.200 nhân khẩu sinh sống tại 14 bản. Cả xã có 3 nghĩa trang nhân dân đã được quy hoạch, trong đó nghĩa trang trung tâm có diện tích khoảng 2,6ha.
Đây là nghĩa trang có diện tích nhỏ nhất nhưng lại được quy hoạch để chôn cất người chết cho 11/14 bản. Do đó những năm gần đây nghĩa trong này trong tình trạng quá tải.
Thời gian gần đây người dân địa phương đã phát hiện có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm. Đến nay đã có hàng chục ngôi mộ, khu mộ không có tên tuổi được xây mới.
Có những “ngôi mộ“, “khu mộ” rộng bằng 2-3 gian nhà được đổ bê tông kiên cố.
Có nơi thì được quây tường bao, láng bê tông thành một cái sân rộng cả vài chục m2.
Một khu vực ruộng lúa ở gần đó cũng được quây lại bằng 1 bức tường khép kín.
Có những ngôi mộ chỉ ghi vẻn vẹn 2 dòng chữ: 1963 - 1985.
Hay ngôi mộ này cũng vậy, không có bất cứ thông tin nào ngoài những con số...
Còn ngôi mộ này đã được xây dựng từ khá lâu và được đánh dấu bằng 1 cọc bê tông.
Ngày 12.7, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: Qua phản ánh của người dân, xã đã nắm được vấn đề này và đã tiến hành kiểm tra xác minh. Tuy nhiên, việc xác định mộ thật hay mộ giả là rất khó vì “không thể khai quật lên để xác minh vì đây là vấn đề tâm linh“.
Ông Hưng cũng cho rằng, liên quan đến vấn đề xây mộ giả thì "có một số gia đình có nhu cầu quy tập mộ của người thân ở những nơi khác về cùng 1 chỗ..." Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục xác minh, điều chỉnh quy hoạch và thành lập ban quản trang để quản lý theo quy định.
Điều đáng lo ngại, đây là nghĩa trang có sự giao thoa giữa những ngôi mộ của đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Do có phong tục chôn cất người chết khác nhau nên nhiều ngôi mộ của đồng bào Thái không được xây kiên cố và gần như “mất dấu“.
Nhiều ngôi mộ cũ bị mộ mới “lấn chiếm hành lang” và thậm chí có dấu hiệu của việc “mộ giả” chồng lấn lên mộ thật...
Về câu hỏi: Có việc “đầu cơ đất nghĩa trang” để bán lại cho người dân hay không? Ông Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt - Lê Duy Hưng khẳng định "Chúng tôi sẽ giao cho cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh, làm rõ."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn