MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những ngôi nhà phát ra mùi thơm ở "miền cổ tích"

Khánh Linh LDO | 31/03/2024 08:58

Sơn La - Khắp nẻo Tây Bắc nổi danh về loại gỗ quý có tên pơ mu, ở nơi "miền cổ tích", loài gỗ phát ra mùi thơm này đã được bà con tận dụng để lợp mái những ngôi nhà, mái cổng, tạo nên kiến trúc độc đáo.

Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được người dân và du khách mệnh danh là “miền cổ tích” chữa lành trên miền Tây Bắc. Địa danh Ngọc Chiến bé như hạt cát, nằm thọt lỏm giữa ba dãy núi Sam Síp (Mường La, Sơn La), Khau Phạ (Mù Căng Chải, Yên Bái) và Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La). Ảnh: Khánh Linh
Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, nơi đây còn có những ngôi nhà sàn lợp bằng gỗ pơ mu hằng trăm năm tuổi. Ảnh: Khánh Linh
Trò chuyện về những ngôi nhà phát ra mùi thơm - là đặc trưng níu chân du khách đến với vùng đất này, anh Lường Xuân Hoàn (bản Lướt, xã Ngọc Chiến) chia sẻ: "Theo người cao tuổi ở đây, làm “ngói” bằng gỗ pơ mu rất công phu. Ngói không dùng cưa xẻ, mà phải bổ thành từng tấm theo thớ gỗ, để hạn chế cong vênh". Ảnh: Khánh Linh
Người dân nơi đây cho biết, không chỉ được sử dụng để lợp mái nhà, loại gỗ quý còn được dùng để lợp cổng, chòi, làm cửa và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Ảnh: Khánh Linh
“Gỗ pơ mu có mùi thơm đặc trưng, vân gỗ đẹp, trọng lượng nhẹ khác thường và không bị mối mọt phá hoại, đó cũng là nét đặc trưng của vùng Ngọc Chiến này. Nhà lợp ván gỗ pơ mu trông mái nhà gồ gề, không phẳng phiu như nhà lợp bằng ngói nhưng chúng rất kín gió, dù có mưa bão nhà vẫn không bị dột” - anh Hoàn cho hay. Ảnh: Khánh Linh
Người dân cũng tận dụng nét đặc trưng này để khai thác du lịch, những mái nhà sàn pơ mu đã thu hút du khách mỗi khi đến nơi đây. Ảnh: Khánh Linh
Dịch vụ du lịch cộng đồng dưới những mái nhà thơm mùi gỗ quý. Ảnh: Khánh Linh
Với người dân Ngọc Chiến, những ngôi nhà lợp gỗ pơ mu không chỉ là nét đặc trưng mà còn là linh hồn của vùng đất này. Ảnh: Khánh Linh
Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết, hiện, nơi đây có hơn 100 ngôi nhà sàn mái lợp bằng gỗ pơ mu, trong đó, nhiều ngôi nhà trên 100 năm tuổi, tập trung chủ yếu ở bản Nà Tâu, Mường Chiến và bản Lướt. Ảnh: Khánh Linh
"Ngày nay, người dân Ngọc Chiến đã cùng nhau bảo vệ, giữ rừng để rừng pơ mu tái sinh trở lại. Còn những ngôi nhà mái pơ mu được bà con gìn giữ để trở thành một sản phẩm du lịch thu hút du khách. Trong năm 2023, Ngọc Chiến đã đón hơn 30.000 lượt khách đến đây", ông Thoa cho hay. Ảnh: Khánh Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn