MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vườn Sâm Lai Châu. Ảnh: Văn Thành Chương

Những thú vị bên trong vườn Sâm Lai Châu - nơi Thủ tướng vừa ghé thăm

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 19/11/2023 13:36

Vườn Sâm Lai Châu tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ là nơi bảo tồn và nhân giống loài sâm được ví như "Bảo vật quốc gia" - vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm.

Trong chuyến công tác và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, sáng 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian ghé thăm vườn Sâm Lai Châu. Ảnh: Văn Thành Chương
Vườn Sâm Lai Châu có diện tích gần 2ha của Thái Minh Farm (Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Thái Minh). Tại đây, Thủ Tướng đã đánh giá cao mô hình kinh tế khép kín đối với cây Sâm Lai Châu mà doanh nghiệp đã tiên phong đầu tư và áp dụng. Ảnh: Văn Thành Chương
Vườn Sâm Lai Châu tại Sìn Hồ không chỉ là nơi bảo tồn, nhân giống loài sâm quý được ví như “Bảo vật quốc gia“, mà đây còn là mô hình tuần hoàn kinh tế bền vững gồm 4 nhà: Nhà nông, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và nhà phân phối. Ảnh: Văn Thành Chương
Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tự tay trồng những cây Sâm Lai Châu trên hốc đá. Ảnh: Văn Thành Chương
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - bà Giàng Páo Mỷ cũng tặng những cây sâm giống cho người dân với mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Văn Thành Chương
Chia sẻ về lý do thành lập công ty tại Lai Châu, ông Nguyễn Quang Thái – Chủ tịch HĐQT công ty CP Dược phẩm Thái Minh cho biết: “Với mong muốn phát triển các loài dược liệu quý hiếm, trong đó sâm Lai Châu, chúng tôi đã quyết định thành lập khu bảo tồn và nhân giống Sâm Lai Châu nhằm hướng đến mục tiêu đưa cây sâm Lai Châu trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thay đổi đời sống và thu nhập cho đồng bào nơi đây“. Ảnh: Văn Thành Chương
Ông Nguyễn Quang Thái cũng cho biết, từ năm 2024, công ty sẽ chuyển giao công nghệ và giống cho người dân tự trồng và chăm bón, công ty sẽ bao tiêu sản phẩm, lợi nhuận sẽ chia theo phần trăm. Ảnh: Văn Thành Chương
“Sau 1 vài năm, khi người dân làm chủ được quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc thì khi đó người dân sẽ làm chủ hoàn toàn đối với diện tích trồng Sâm Lai Châu của mình” - Chủ tịch HĐQT công ty CP Dược phẩm Thái Minh cho biết thêm. Ảnh: Văn Thành Chương
Từ tháng 2.2022, đến tháng 6.2022, doanh nghiệp Thái Minh đã bắt đầu khảo sát, nghiên cứu xây dựng vườn Sâm Lai Châu tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ. Ảnh: Văn Thành Chương
Với việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ vườn sâm từ Hợp tác xã Sâm và Thảo dược Sìn Hồ, Dược phẩm Thái Minh đã bắt tay vào xây dựng mô hình trồng Sâm Lai Châu theo hướng công nghệ cao. Đến nay doanh nghiệp Thái Minh đã có những cây Sâm Lai Châu từ 1-6 năm tuổi. Ảnh: Văn Thành Chương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn