MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những thú vui ngày Tết của trẻ em Mộc Châu

Đăng Minh LDO | 26/01/2020 08:00

Khác với dân tộc Kinh và các đồng bào dân tộc khác trong cả nước, người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào đầu tháng Chạp âm lịch. Tết của người Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng, khắp các bản làng đã nhộn nhịp không khí đón xuân với những trò chơi mang đậm tính dân gian và truyền thống.

Trò chơi Thổi bong bóng xà bông – một trong những trò chơi được trẻ em Mông yêu thích hiện nay.
Đánh cù là một trong những trò chơi dân gian mà các bé trai rất thích.
Đánh cù là một trò chơi tập thể, các bé trai phân ra làm hai nhóm, mỗi nhóm từ 1-2 người, nhưng không quá 4 người 1 nhóm.
Ném Pao – trò chơi dân gian đặc sắc nhất không thể thiếu cho các bé gái mỗi dịp Tết đến xuân về.
Kéo co là một trò chơi dân gian phổ biến trên khắp cả nước. Mỗi trận kéo co đều rất căng thẳng...
Trong kéo co đôi khi “đông” chưa hẳn là sẽ thắng.
Nhảy lưng gù - trò chơi thể hiện sức bật của các bé trai.
Rồng rắn lên mây – trò chơi thể hiện tinh thần đoàn kết, khéo léo của trẻ em Mông.
Cùng nhau hát những bài hát dân gian cũng là một trong những hoạt động yêu thích của trẻ em Mông trên cao nguyên Mộc Châu.
Trong những ngày lễ tết, cùng với những trò chơi dân gian thì cây khèn, nhạc cụ dân tộc được coi là linh hồn của người Mông để gửi gắm, thể hiện tiếng lòng của mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng khèn còn như thứ âm thanh giúp họ giao tiếp giữa dương gian, thần linh và cõi âm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn