Những viên ngọc quý hình thành trên hồ nước lớn nhất Thái Nguyên
Nguyễn Hoàn
LDO
|
22/07/2024 09:58
Mô hình nuôi trai lấy ngọc đầu tiên được triển khai ở hồ Núi Cốc (Đại Từ, Thái Nguyên) đã mang lại hiệu quả cao, tạo sinh kế, phát triển kinh tế địa phương.
Sau nhiều năm triển khai, đến nay Dự án đã làm chủ kỹ thuật chế tác nhân cấy nhằm chủ động nguồn nhân cấy với 20.000 viên nhân cấy dạng tròn và 70.000 viên nhân cấy dạng tượng, tỉ lệ sống trung bình gần 85%.
Dự án được nhân rộng, triển khai tại 4 điểm: hồ Núi Cốc, hồ Vai Miếu và 2 điểm nuôi cấy trong ao tại phường Lương Sơn (TP Sông Công) và xã Khôi Kỳ (Đại Từ).
Kết quả thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 5.2023 được gần 100.000 viên ngọc. Đây là kết quả tích cực để tiến tới mục tiêu xây dựng thương hiệu ngọc trai Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch địa phương.