MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghi lễ lấy nước tại Lễ hội Hoa Lư (Ninh Bình) năm 2023 được thực hiện giữa dòng sông Hoàng Long. Ảnh: Diệu Anh

Ninh Bình: Độc đáo nghi lễ rước nước tại Lễ hội Hoa Lư 2023

DIỆU ANH LDO | 28/04/2023 18:05

Ninh Bình - Ngày 28.4 (tức ngày 9.3 âm lịch), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, ban tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023 đã tổ chức nghi lễ rước nước.

Lễ rước nước là một trong những nghi lễ chính của Lễ hội Hoa Lư. Tại Lễ hội Hoa Lư, rước nước là nghi thức đặc biệt ý nghĩa gợi nhớ đến tích rồng vàng xuất hiện trên sông, đưa Đinh Bộ Lĩnh qua sông, cứu vua thuở sinh thời. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, nhớ ân nghĩa rồng vàng, hàng năm vua Đinh xin rước nước từ dòng sông linh thiêng về tế ở Thái miếu, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống muôn dân no đủ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Ảnh: Diệu Anh
Nghi lễ rước nước được khởi hành từ Đền thờ Vua Đinh, sau đó tiến về phía bến sông Hoàng Long. Ảnh: Diệu Anh
Đội hình rước nước gồm: Đội lân, rồng đi trước, tiếp đó là đoàn người gồm nam thanh, nữ tú trong trang phục truyền thống cầm cờ đi theo 2 hàng. Ảnh: Diệu Anh
Đoàn rước nước gồm cỗ kiệu lớn đi đầu được khiêng bởi 8 thanh niên khỏe mạnh trong trang phục truyền thống. Trên kiệu là hương án, đặt một chiếc bình sứ để đựng nước thiêng. Tiếp sau là các kiệu con cùng các bô lão, là người dân địa phương trong trang phục truyền thống. Ảnh: Diệu Anh
Đến bến sông Hoàng Long, đoàn xuống thuyền ra cây nêu giữa dòng lấy nước để rước về Đền. Ảnh: Diệu Anh
Nước được đưa vào nội cung để bao sái tượng thờ và thần vị. Ảnh: Diệu Anh
Nghi lễ rước nước mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chính vì vậy, hàng nghìn năm nay, nghi lễ rước nước truyền thống vẫn được gìn giữ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Diệu Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn