MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hồ thủy lợi tại Đắk Lắk cạn trơ đáy nên nông dân phải dùng máy bơm kéo ống dẫn nước về tưới cây. Ảnh: LX

Nông dân Đắk Lắk "đỏ mắt" tìm nguồn nước tưới dưới chân hồ thủy lợi

Hữu Long LDO | 27/03/2020 13:30
Nhiều tháng qua, nông dân Đắk Lắk đứng ngồi trên đống lửa vì hạn nặng, kéo dài khiến nguồn nước tưới khan hiếm.
Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được kỳ vọng phục vụ tưới tiêu cho hơn 15.000 ha đất của địa bàn các huyện Krông Pắk, Ea Kar… Mong muốn là vậy nhưng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng hiện vẫn chưa được xây dựng đồng bộ một số hạng mục.
Dưới hạ du của hồ Thủy lợi Krông Pắk Thường, nhiều vùng trồng nông nghiệp đang trong tình trạng thiếu nước sản xuất. Hình ảnh trên thời điểm người dân hì hục hút bùn, vét đáy để đưa nước vào trạm bơm T79 (thôn 1, xã Ea Pal).
Dự kiến giai đoạn 1 dự án hồ Krông Pắk Thượng sẽ hoàn thành vào năm 2021 nhưng cũng chỉ mới tạo hồ chứa và hệ thống kênh chính chứ chưa thể đưa nước về khu tưới vì thiếu hệ thống kênh mương nội đồng. Hình ảnh ghi nhận dưới dòng sông Krông Pắk đoạn qua xã Ea Pal. Ảnh: HL 
Dọc vùng hạn Ea Súp nhiều tháng nay chỉ thấy một màu héo úa của cây cỏ, ruộng vườn… Để ứng phó hạn, huyện Ea Súp đưa ra nhiều giải pháp, nhưng nếu không sớm có hồ thủy lợi thì ngành Nông nghiệp địa phương sẽ điêu tàn.
Từ năm 2010, Đắk Lắk đã phê duyệt quy hoạch phát triển thủy lợi giai đoạn 2015-2020, trong đó sẽ xây dựng công trình hồ chứa Ea Khal (nằm trên suối Ea Khal, đập dâng tạo hồ chứa đặt tại chân núi Chư Khang, thuộc địa phận xã Ea Wy (huyện Ea H’leo) và xã Ea Rốk (huyện Ea Súp). Hồ chứa dự kiến cấp nước cho 5.000ha đất canh tác của hai xã Cư K’bang và xã Ea Rốk và các khu vực xung quanh...). Tuy nhiên, đến nay thì dự án đó vẫn nằm trên giấy. Cả vùng đất nông nghiệp rộng lớn vẫn đang gồng mình trong hạn nặng. Ảnh minh họa.
Tại xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) - khu vực hạ du của hồ thủy lợi Ea H'leo 1, có hơn 7.000ha cây trồng hàng năm đang trong tình cảnh chết cháy vì không thể tìm được nguồn nước phục vụ sản xuất. Ảnh: HL
UBND xã Ea H’leo từng nhiều lần kiến nghị để chống hạn, các ngành cấp trên cần sớm triển khai hệ thống kênh mương nội đồng để vực dậy nền nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: LX
Để tự cứu lấy diện tích nông sản đang ngày càng khô héo, người nông dân ở xã Ea H'leo đành tự xoay sở tìm nguồn nước tưới. Ảnh: LX

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn