MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng ngàn hộ dân ở miền Tây có thu nhập ổn định từ cây lục bình

Nông dân miền Tây đổi đời nhờ lục bình

PHƯƠNG ANH LDO | 06/10/2023 17:28

Từng là cây dại mọc đầy khắp các sông, kênh rạch ở miền Tây, ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến đường thủy, giờ đây cây lục bình (bèo Tây) lại trở thành cây xóa đói giảm nghèo, thậm chí còn giúp nhiều hộ vươn lên khá giàu.

Hơn chục năm nay, bà con ở xã Hỏa Tiến (Vị Thanh, Hậu Giang) có nguồn thu nhập ổn định từ việc cung cấp lục bình phục vụ cho đan đát thủ công mỹ nghệ. Để chủ động nguồn nguyên liệu, nhiều hộ tận dụng mặt nước sông Cái Lớn để khoanh nuôi lục bình.
Một số khác thì bơi xuồng dọc các sông tìm những đám lục bình trôi có thân dài để cắt.
Nhà không đất sản xuất nên nghề cắt lục bình là nguồn thu nhập chính của bà Bùi Thị Nga ở xã Hỏa Tiến (Vị Thanh, Hậu Giang). Bà Nga cho biết: “Mỗi ngày cắt 500kg lục bình tươi. Sau đó về phơi khô rồi bán cho thương lái với giá 20.000 đồng/kg, thu nhập mỗi tháng khoảng 3-4 triệu đồng. Cũng nhờ cây lục bình mà đời sống kinh tế ổn định hơn trước nhiều”.
Lục bình sau khi cắt sẽ được mang lên bãi phơi khô, sau đó sẽ được xử lý cho trắng trước khi giao cho thương lái.
Đi dọc 2 bên đường cặp sông Cái Lớn (Hỏa Tiến, Vị Thanh, Hậu Giang) không khó để bắt gặp cảnh nhà nhà phơi lục bình.
Có người phơi ở khoảng sân to, có hộ chỉ vỏn vẹn một góc sân nhà, thậm chí bà con còn tận dụng cả 2 bên lề đường để phơi.
Thông thường 12kg tươi sẽ được 1kg khô thành phẩm. Từ những cọng lục bình xanh, xốp, sau khi phơi đủ nắng và qua khâu xử lý sẽ cho ra những sợi mềm mại, dai và bền, dễ dàng đan đát.
Ông Lý Hồng Quang ở xã Hỏa Tiến (Vị Thanh, Hậu Giang) tận dụng bãi sông trước nhà khoanh nuôi 4.000m2 lục bình. Với diện tích này mỗi năm gia đình thu nhập cả trăm triệu đồng. “Lục bình nuôi một thời gian để cho thân dài phù hợp với yêu cầu của thương lái. Mình cứ ngăn nhiều nơi, cắt nơi này xong thì cắt nơi khác nên hầu như có thu nhập quanh năm”. Ông Quang cho biết.
Hiện nay, sản phẩm lục bình được các hộ dân phơi khô và bán lại cho các thương lái để cung cấp cho các cơ sở làm thủ công mỹ nghệ, với giá trung bình từ 19.000 - 20.000đồng/kg.
Nghề đan đát phát triển, hàng ngàn lao động nông nhàn ở miền Tây có thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng/tháng từ đan gia công các sản phẩm mỹ nghệ từ lục bình.
Bà Hồ Thị Nai ở xã Kế An (Kế Sách, Sóc Trăng) trước đây chủ yếu là đi cắt lúa mướn và ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống gặp khó khăn. 2 năm nay, nhờ đan lục bình mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. "Cũng nhờ nghề này mà cuộc sống giờ đây cũng đỡ vất vả hơn", bà Nai vui vẻ cho biết.
Ở miền Tây, lục bình không còn lững lờ trôi mà đã “cập bến” giúp nhiều hộ dân đổi đời, mang lại thu nhập ổn định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn