MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người trồng đào Hòa Bình tất bật xuống lá để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang gần kề.

Nông dân vùng cao Hòa Bình tất bật chuẩn bị đào cho Tết Nguyên đán

Bài và Ảnh: Đinh Đại LDO | 23/12/2023 16:45

Dịp cuối năm, nông dân trồng đào Hòa Bình tất bật tỉa lá, chăm sóc để chuẩn bị đào cho dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tuy còn gần 2 tháng nữa thị trường đào Tết mới bắt đầu nóng nhưng ngay từ thời điểm này, các vườn đào Đà Bắc đã khẩn trương bắt tay vào những công đoạn để chuẩn bị cho mùa vụ năm nay.
Các vườn đào bắt đầu được người nông dân chăm sóc, tỉa hết lá để nuôi hoa.
Những gốc đào cổ thụ được người trồng chăm sóc cẩn thận.
Để hoa ra đúng vụ, người trồng đào phải chăm sóc tỉ mỉ, dành nhiều thời gian để xuống lá cho cả trăm gốc đào.
Trong vườn, những cây đào được tuốt lá sớm đã bắt đầu bói những bông hoa khoe sắc thắm đầu tiên.
Việc chăm đào, tuốt lá được coi là một trong những bước quan trọng nhất, quyết định hoa có nở đúng thời điểm và vụ mùa đó và có mang lại lợi nhuận cho người dân hay không.
Anh Trần Thiên Tú (chủ vườn đào Thanh Tú, huyện Đà Bắc) chia sẻ: "Việc tỉa lá cho đào năm nay diễn ra trước vụ khoảng 60 ngày, công đoạn này đỏi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn cao. Khi tuốt hết lá thì dinh dưỡng của cây sẽ tập trung vào búp nên đào sẽ nở hoa đúng thời điểm".
Theo anh Tú, những gốc đào cổ thụ của gia đình hiện đã bắt đầu có người tìm đến thuê, mua. Năm nay giá cả cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái. Có những gốc đào lớn có giá 20 đến 30 triệu đồng. Thu nhập từ việc bán, cho thuê đào chơi Tết khoảng 200 triệu đồng.
Là chủ vườn với hơn 200 gốc đào, anh Nguyễn Hữu Đức (xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc) cho biết: "Để kịp tiến độ xuống lá cho cây đào nên thời gian này tôi phải dốc toàn lực ra vườn tuốt lá. So với làm ruộng thì việc trồng đào cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Trừ hết chi phí thì năm ngoái tôi thu về hơn 100 triệu đồng“.
Sau khi có những người thuê, mua đào, những gốc đào cổ thụ sẽ được vận chuyển bằng xe cẩu để đưa về cho khách.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đinh Thị Cúc - Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết - thời điểm này trên Đà Bắc rất lạnh nhưng bà con đã bắt đầu cắt tỉa lá, chăm sóc đào để chuẩn bị cho Tết. Nếu người dân nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc thì việc trồng đào giúp đem lại nguồn thu nhập cao sơn so với các hoạt động nông nghiệp khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn