MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ diễn viên chia sẻ trải nghiệm trekking ngọn núi cao hơn 6.600m tại Nepal

Ánh Nhiên LDO | 17/12/2021 06:30

Với niềm đam mê bộ môn trekking, diễn viên Bella Mai đã thử sức mình với cung Mera Peak ở Nepal. Đỉnh Mera Peak có độ cao lên đến hơn 6.600m và luôn là một thách thức lớn đối với những người thích trekking. 

Không chỉ là mỹ nhân được khán giả yêu thích trên màn ảnh nhờ những vai diễn đa dạng, Bella Mai còn thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và tự tin. Đặc biệt, cô có niềm đam mê trekking và leo núi vô cùng mạnh mẽ. Ảnh: NVCC
Chuyến đi gần đây nhất của nữ diễn viên cũng là chuyến mà cô đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc nhất chính là chinh phục cung Mera Peak ở Nepal. Ảnh: NVCC
“Chuyến đi này phải mất hơn 20 ngày, trong đó có hơn chục ngày đi bộ ven qua các con núi để đến chân núi. Khi lên đến độ cao 5.800m, chúng tôi ở lại một đêm để thích nghi độ cao và hôm sau là lên đỉnh. Nhưng đến trưa thì tôi bị sốc độ cao dù đã uống thuốc đầy đủ, đầu nhức như muốn nổ tung, không thở được nhiều, chân tay sưng phù vì thời tiết âm đến 20 độ C", Bella Mai kể. Ảnh: NVCC
Sau đó, vì vấn đề sức khỏe và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên cô đã không thể hoàn thành hành trình chinh phục đỉnh Mera Peak. Ảnh: NVCC
“Mấy hôm sau, hai người bạn của tôi cũng không lên đến đỉnh được vì thời tiết xấu, có bão tuyết và băng tan. Ai cũng buồn nhưng đều hứa với nhau là sẽ quay lại Nepal để chinh phục cung này một lần nữa”, Bella Mai trải lòng. Ảnh: NVCC
Trước đó, nữ diễn viên gốc Quảng Ngãi đã thực hiện rất nhiều chuyến trekking đến nhiều nơi ở Việt Nam như: Tú Làn (tỉnh Quảng Bình),Tà Giang (tỉnh Khánh Hòa), cung 8 nàng tiên (tỉnh Ninh Thuận),... để nhìn ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên, đất nước.  Ảnh: NVCC
Ngoài ra, cô gái trẻ cũng từng thử sức mình với những ngọn núi ở nước ngoài như:  Mera Peak ở Nepal, núi lửa Semera và Ljen tại Indonesia,... Ảnh: NVCC
Chia sẻ về niềm đam mê này, Bella Mai cho biết: “Tôi bắt đầu trekking vào năm 2018 với chuyến đi đầu tiên tại cung Tú Làn, thuộc tỉnh Quảng Bình. Chuyến đi này tôi mất 3 ngày 2 đêm ở trong rừng, được gần gũi thiên nhiên, được băng rừng vượt suối, tĩnh lặng bước qua những cung đường khó khăn, hít thở bầu không khí trong lành… Sau lần đó là tôi phải lòng luôn bộ môn trekking này”. Ảnh: NVCC 
"Trong khó khăn là lúc ta được trải nghiệm, gặp được những người bạn, tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và tạo hoá, mọi khoảnh khắc và kỉ niệm đối với tôi nó được lưu trong hành trình và trong bộ não của mình chứ không phải là những bức hình”, cô cho biết. Ảnh: NVCC
Nữ diễn viên cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì khi theo đuổi niềm đam mê này, cô đã gặp được những người bạn, người anh rất thân thiết có cùng chí hướng và chia sẻ niềm đam mê ấy. Ảnh: NVCC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn