MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Núi rác cao gần 2 mét bủa vây ruộng đồng của nông dân

Núi rác cao gần 2 mét bủa vây ruộng đồng của nông dân

Thái Mạnh LDO | 01/06/2023 06:30
Núi rác cao gần 2 mét kèm theo kênh dẫn nước bị ô nhiễm trầm trọng khiến các hộ nông dân tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) không khỏi bức xúc vì gây ảnh hưởng đến môi trường sống và sản xuất nông nghiệp của người dân.
Thời gian gần đây, hàng chục mẫu ruộng của các hộ nông dân tại xã Bích Hòa và xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang trong tình trạng chịu cảnh ô nhiễm bởi núi rác lộ thiên cao gần 2 mét nằm trên đường dẫn vào làng Phúc Mậu.
Nhiều hộ nông dân tại đây cho biết, bãi rác chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân được chất cao thành đống nằm ven đường.
Bãi rác đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi lưu thông qua đây.
Việc núi rác lộ thiên nằm ngay sát các mẫu ruộng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân.
Ông Nguyễn Văn Anh (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: “Không chỉ riêng một mình tôi mà rất nhiều hộ nông dân tại đây đều phải chịu sự ô nhiễm của bãi rác ảnh hưởng tới việc sản xuất. Bãi rác này đã tồn tại được gần một năm nay, chúng tôi mỗi ngày đều phải ra ruộng để kiểm tra và thu gom hàng chục túi ni-lông bay xuống đồng ruộng. Thậm chí rác không được đem đi xử lý nên nhiều người phải chấp nhận đốt rác, làm ô nhiễm không khí trầm trọng“.
Ngoài núi rác chất đống ảnh hưởng tới các hộ nông dân, kênh Hòa Bình cung cấp nước cho hàng chục mẫu ruộng cũng bị chất thải xả trực tiếp, khiến người dân khốn khổ.
Nước bốc lên mùi thối, đen kịt.
Nhiều hộ nông dân tại đây cho biết, hoạt động xả nước thải ra đường kênh thủy lợi nội đồng của cụm Công nghiệp Thanh Oai khiến lúa của người dân bị sâu bệnh, hạt lép, thậm chí có hàng trăm sào mất trắng.
Nhiều người dân đã bỏ thửa ruộng vì không thể trồng trọt do ô nhiễm
Không chỉ vậy, tại QL21B, mặc dù đã có biển cấm xả rác nhưng nhiều người dân vẫn cố tình đổ trộm.
Nhiều bãi rác lộ thiên nằm rải rác ven đường đang trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng ngoại thành. UBND xã Bích Hòa cũng cho biết, hiện tượng xả rác, đốt rác xảy ra do hành vi xả trộm, đốt trộm của một số người dân, chứ không phải do cách xử lý của chính quyền xã và đơn vị thu gom.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn