MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước sông đen sì, bốc mùi hôi thối tại "làng tỉ phú" ở Thái Bình. Ảnh: Hà Vi

Nước sông đen sì, bốc mùi hôi thối tại "làng tỉ phú" ở Thái Bình

Hà Vi LDO | 20/07/2023 09:30

Thái Bình - Suốt 15 năm nay, "làng tỉ phú" làm nghề dệt ở thôn Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) đang "bức tử" hầu hết các sông, kênh mương và nhiều ha ruộng vườn của người dân địa phương.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh dòng sông ô nhiễm tại "làng tỉ phú" ở Thái Bình. Video: Hà Vi
Theo lưu truyền, làng nghề dệt Phương La hay còn gọi là Làng Mẹo (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình) đã có cách đây gần 800 năm. “Nhờ có nghề này, ngày càng nhiều hộ gia đình ở Phương La chúng tôi trở nên khá giả rồi xây nhà, mua đất, mua ô tô,... Nhưng mặt trái của nó là môi trường nơi đây đang ngày càng bị tra tấn bởi hầu hết các sông, kênh mương trên địa bàn đang ngày bị ô nhiễm nghiêm trọng” - ông Đinh Văn L. (62 tuổi, người dân xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) - cho biết.
Trong ảnh là sông Tân Việt (hay còn gọi là sông khu Nấm Lựa) thuộc địa phận thôn Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), nước sông đã chuyển sang màu đen sì và thường xuyên bốc mùi hôi thối.
Theo ông Đoàn Ngọc Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Phương, hầu hết sông và kênh mương chảy qua địa phận xã Thái Phương hiện tại đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhiều đoạn sông bèo đặc kín, phía dưới là nước ô nhiễm đen sì và rác.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Thái Phương, tình trạng ô nhiễm của làng dệt Phương La diễn ra khoảng 15 năm nay, nguyên nhân chính là do việc sản xuất của làng nghề. "Hiện tại, trên địa bàn xã có khoảng 700 - 800 hộ dân làm nghề dệt, tương đương 65 - 70%. Để giảm thiểu ô nhiễm, địa phương đã quy hoạch các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn vào Cụm công nghiệp xã Thái Phương, giúp thuận lợi cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, năm 2015, dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La được xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động" - ông Toản nói.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, các khu vực cửa sông, mương có vị trí giáp ranh với các làng, xã khác người dân đã chặn lại để ngăn dòng chảy ô nhiễm. Cũng bởi vậy, khiến cho nguồn nước sông, mương của làng nghề này ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.
Nguồn nước ô nhiễm cũng gây ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới tiêu cho ruộng lúa của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn