MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình Pháp hội Vu lan báo hiếu Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 với chủ đề "Đạo hiếu và dân tộc" được tổ chức tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Pháp hội Vu lan báo hiếu với chủ đề "Đạo hiếu và dân tộc".

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 11/08/2024 17:36

Ngày 11.8, tại chùa Bái Đính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình Pháp hội Vu lan báo hiếu với chủ đề "Đạo hiếu và dân tộc".

Tham dự chương trình Pháp hội Vu lan báo hiếu có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử, ngời dân và du khách thập phương. Ảnh: Nguyễn Trường
Pháp hội Vu lan báo hiếu được tổ chức để con cháu tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên; các thế hệ sau nhớ về nghĩa nặng của chư vị tiền bối hữu công đã hy sinh vì sự bình an cho chúng sinh và vạn loài, cũng là truyền thống tri ân và báo ân của dân tộc với đạo lý ngàn đời “uống nước nhớ nguồn“. Ảnh: Nguyễn Trường
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình chia sẻ, lễ Vu lan là ngày để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và được Phật giáo coi là ngày trọng lễ trong dịp tháng 7 Âm lịch hằng năm. Ảnh: Nguyễn Trường
"Đây là dịp để mỗi người suy ngẫm về truyền thống hiếu nghĩa, báo ân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ; trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam" - Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường

Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một ngày lễ tôn giáo thiêng liêng, mà còn là một ngày lễ của tình người có ý nghĩa đặc biệt, hướng mọi người trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tổ tiên. Ảnh: Nguyễn Trường
Em Nguyễn Thị Minh Ánh - học sinh trường THPT Gia Viễn A chia sẻ, tham dự chương trình Pháp hội Vu lan báo hiếu, chúng em được hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Vu lan. Đây là dịp để mọi người tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn biết giữ trọn đạo hiếu. Ảnh: Nguyễn Trường

Lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống tinh thần báo hiếu, báo ân phù hợp với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Trường

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn