MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước thềm Trung thu. Ảnh: Hoàng Xuyến.

Phố Hàng Mã lung linh khoác áo mới trước dịp Trung thu

HOÀNG XUYẾN - MINH HÀ LDO | 17/08/2023 12:24

Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã đã khoác lên mình một bộ mặt mới với đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng trang trí.

This browser does not support the video element.

Video: Phố Hàng Mã lung linh khoác áo mới trước dịp Trung thu
Hàng Mã là một trong những con phố nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Nơi đây, nổi tiếng với sản phẩm thủ công truyền thống, đồ trang trí bằng giấy.
Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã đã được ''nhuộm đỏ'' bởi sắc màu rực rỡ, lung linh của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt...
Các món đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu thu hút trẻ nhỏ.
Năm nay, đồ chơi và đồ trang trí Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ bắt mắt.
Bên cạnh sự phong phú của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại được chỗ đứng.
Các loại mặt nạ truyền thống bằng giấy như nhân vật chú Tễu, Thị Nở có giá từ 35.000-50.000 đồng/chiếc.
Chị Hoàng Hà Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi thấy phố Hàng Mã bắt đầu bày bán đồ chơi Trung thu đã rủ bạn bè lên chụp ảnh và mua sắm phụ kiện về trang trí cho công ty.
''Năm nay, mình thấy các mặt hàng tăng giá nhỉnh một chút so với các năm nhưng mua thời điểm này là hợp lý, nhiều thứ để lựa chọn'', chị Hà Anh chia sẻ.
Bạn Vĩ Nhi (Tây Hồ, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ trước sự thay đổi của phố Hàng Mã nên đã ghé lại chụp hình lưu niệm.
Không chỉ có các bạn trẻ tới đây vui chơi, mà ngay cả những người lớn tuổi cũng đã bắt đầu rục rịch tới mua đồ trang trí cho ngôi nhà mỗi khi dịp Tết Trung thu về.
Theo chia sẻ của chị Hà Trang- chủ cửa hàng kinh doanh tại phố Hàng Mã, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được sản xuất tại Việt Nam chiếm khoảng 60%, 40% còn lại là hàng nhập ngoại. ''Năm nay giá cả không có nhiều biến động so với năm trước. Vì lo kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên chúng tôi chỉ dám nhập hàng cầm chừng'', chị Hà Trang nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn