MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng cháy chữa cháy chợ truyền thống ở Cần Thơ: Nơi chặt chẽ, nơi lỏng lẻo

Nhóm PV LDO | 09/01/2024 18:25

Cần Thơ - Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại một số chợ truyền thống ở Cần Thơ vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Những khu chợ truyền thống đều có đặc điểm chung là hàng hóa trưng bày dày đặc, che chắn lối đi, hệ thống điện xuống cấp, các hạng mục về phòng cháy đa phần không đảm bảo,... nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2024.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số chợ truyền thống ở TP Cần Thơ như: Xuân Khánh, Hưng Lợi, Cái Khế thuộc quận Ninh Kiều, nhiều tiểu thương chất, treo hàng hóa khá cao và sát với ổ điện.
Thậm chí, một số tiểu thương còn bày hàng hóa chiếm gần hết lối đi.
Tiểu thương chợ Xuân Khánh cho biết, cứ khoảng 2-3 tháng là đơn vị PCCC đi kiểm tra toàn bộ hệ thống xem có đảm bảo an toàn hay không. Cũng theo tiểu thương, nhiều người vẫn chưa ý thức được cháy nổ nên vẫn để vải, quần áo, chăn, ga,… khắp lối đi.
Theo quan sát, chợ Xuân Khánh còn được trang bị hệ thống chữa cháy ống ướt.
Tại chợ Hưng Lợi, các tiểu thương chia sẻ, mọi người đều tuân thủ đóng các khoản phí kể cả PCCC, nhưng bình chữa cháy lại để ở phòng Ban quản lý chợ và một số bình được treo ở cột trước phòng Ban quản lý.
Đối với chợ Cái Khế, hệ thống PCCC đã có dấu hiệu hư hỏng và được để dưới đất.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ, hội đầu năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn