MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phớt lờ cảnh báo, chó thả rông không rọ mõm chạy đầy đường ở TP Hồ Chí Minh

Ngọc Lê - Thanh Chân LDO | 30/03/2023 14:17

TPHCM - Các quận, huyện và TP Thủ Đức đã nhiều lần ra quân bắt chó thả rông không rọ mõm trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng chó chạy ngoài đường không giảm, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng có nguy cơ gia tăng bệnh dại.

 Mới đây, một bé trai 3 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị chó dại cắn đứt nửa bên lưỡi, được đưa lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó tấn công bé dương tính với bệnh dại. Ngoài ra, ở tỉnh Gia Lai, Sở Y tế tỉnh này cũng cho biết, thống kê giai đoạn 2015-2022, toàn tỉnh ghi nhận 33 trường hợp tử vong do bệnh dại. Dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, hạn chế tiêm vaccine cho vật nuôi.  
Đã có nhiều cảnh báo về bệnh dại nhưng tại TP Hồ Chí Minh không khó để bắt gặp hình ảnh những chú chó được thả rông, không rọ mõm.
Theo ghi nhận, một số tuyến đường như Tôn Đản, Tôn Thất Huyết, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Nguyễn Văn Linh (Quận 7),…cứ 50-70m lại dễ dàng bắt gặp những con chó trên đường không rọ mõm, không dây xích, không người dắt.
 Ông Lê Hoà (sống tại Quận 4) chia sẻ: “Gia đình tôi cũng nuôi chó nhưng không để chó ra ngoài khi không rọ mõm và không có người canh. Đã thấy nhiều vụ tai nạn do chó thả rông gây ra nên gia đình tôi cũng chú ý hơn”.
 Nhiều người chưa thật sự đề cao sự an toàn cho bản thân và người khác, do đó, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn như tông phải chó, chó cắn,…
Để tăng cường công tác quản lý chó nuôi, phòng chống bệnh dại và đảm bảo vệ sinh môi trường, nhiều địa phương tại TP Hồ Chí Minh đã xây dựng những biện pháp riêng.
 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Việt Nam, từ năm 2010 đến tháng 9.2022 có 1.066 người tử vong vì bệnh dại (trung bình 82 người/năm).
 Hàng năm, có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, gây thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng mỗi năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn