MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quán ăn bị cắt điện đột ngột, nhân viên dùng bìa cát tông quạt cho khách

Tùng Giang - Đinh Thiện LDO | 07/06/2023 15:37

Ghi nhận của Lao Động vào trưa ngày 7.6, một số khu vực trong nội thành Hà Nội bị cắt điện trong thời gian ngắn, nhưng có nơi thời gian cắt điện kéo dài làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, trên phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân), con phố có chiều dài gần 1km nhưng tất cả các hộ dân và hàng quán kinh doanh đều trong tình trạng bị cắt điện.
Theo quan sát, nắng nóng và bị cắt điện, nhiều cửa hàng kinh doanh trên phố Giáp Nhất trong tình trạng vắng khách.
Các quán nước giải khát thu hút đông người tập trung tránh nóng.
Nhân viên một quán bún trên con phố này phải cắt bìa cát tông chế thành quạt phục vụ thực khách.
Không có điện, thực khách vừa ăn vừa phải lấy khăn giấy lau mồ hôi.
Đến quán ăn thấy mất điện, thực khách quay xe bỏ đi.
Ông Tạ Trần Tiến (chủ quán ăn tại số 99, phố Giáp Nhất) phản ánh, khoảng 10h cùng ngày, cả phố bị cắt điện dù không được thông báo trước. Theo ông Tiến, tiết kiệm điện là việc nên làm trong giai đoạn này nhưng đa số các hộ kinh doanh ở đây đều không biết hôm nay sẽ bị dừng cung cấp điện. Do vậy các chủ hàng không kịp xoay xở. Cửa hàng của ông Tiến hôm nay sẽ phải đóng cửa sớm hơn ngày thường.
“Không có điện, quạt không chạy được, không ánh sáng, thực phẩm nhập về không bảo quản được khiến khách hàng đến rồi lại quay đi làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, thu nhập trong ngày giảm đáng kể", ông Tiến than thở.
Anh Cao Văn Trọng (chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Giáp Nhất) tỏ ra lo lắng, liên tục tưới nước vào số hoa quả bày bán tại cửa hàng để giữ độ tươi. Anh Trọng cho biết, số hoa quả đang bày bán này nếu hỏng cũng không lo bằng lượng hoa quả nhập khẩu có giá trị cao đang được bảo quản trong tủ lạnh tại cửa hàng. Nếu cắt điện quá lâu sẽ khó giữ lại chỗ hoa quả nhập khẩu bởi khách hàng luôn mong muốn mua được hoa quả tươi.

EVN Hà Nội cho biết, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.

Ngoài ra, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, phía điện lực thành phố khuyến cáo khách hàng, cơ quan công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn