MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm hecta của người nông dân ở Quảng Nam bị khô héo. Ảnh: Thanh Chung

Quảng Nam: Hơn 250 ha dưa hấu bị úng, héo, người dân lâm cảnh trắng tay

Thanh Chung LDO | 11/04/2022 15:00

Quảng Nam - Hơn 250 ha dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch thì bị úng thối, héo dây... khiến người nông dân lâm cảnh trắng tay, nợ nần.

Trận mưa lớn bất thường vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua khiến nhiều người trồng dưa ở Quảng Nam bị mất trắng.
 Ông Nguyễn Trung Thành (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho hay, vụ đông xuân này ông trồng 4 sào dưa sào 500m2), tốn 15 triệu đồng tiền giống, phân bón, bạt. 
"Với 4 sào dưa này, sau 2 tháng chăm sóc năng suất khoảng 8 tấn. Nếu tính giá năm trước là 5.000 đồng/kg thì ông có thể thu gần 40 triệu đồng. Nhưng sau đợt mưa lớn vừa qua, đám dưa bỗng nhiên khô héo dần" - ông Thành nói.
 Mưa lớn vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, người dân trồng dưa đã túc trực ngày đêm ngoài ruộng đào mương thông dòng chảy, dùng máy bơm hút nước nhưng đều bất thành.
 "Dưa chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch được nhưng phát hiện dấu hiệu khô dây nên tôi đành phải thu hoạch sớm với hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Phần còn lại quả non bán không ai mua đành bỏ vào hố để trồng vụ khác" - ông Thành chia sẻ.
 Ông Nguyễn Đình Nhựt (thị trấn Phú Thịnh) chia sẻ: "Người nông dân vốn liếng chẳng có bao nhiêu, phải chạy vậy khắp nơi vay mượn để trồng dưa với hy vọng thu hoạch sẽ trả bớt nợ. Tuy nhiên, gần đến kỳ thu hoạch thì dây héo, dưa non không thể bán khiến gia đình tôi lâm phải cảnh nợ nần chồng chất".
Bà Nguyễn Thị Thu Lan (thị trấn Phú Thịnh) trồng 8 sào dưa, tốn 30 triệu đồng tiền giống, phân bón, bạt. Nhưng do chưa đủ ngày nên bà chỉ thu hoạch được 2 sào còn lại bỏ.
 "Vụ này gia đình chỉ thu về được khoảng 8 triệu, lỗ hơn 20 triệu đồng chưa tính công sức bỏ ra gần 2 tháng trời" - bà Lan nói.
 Ông Trịnh Ngọc An - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Ninh, cho biết, vụ dưa này địa phương trồng khoảng 387 ha, tập trung ở xã Tam Phước, Tam Lộc, Tam Thành... Phòng đã báo và đề xuất tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn