MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rác thải bịt kín miệng cống thoát nước, Sài Gòn “không ngập mới lạ”

MINH QUÂN LDO | 13/04/2020 07:30

Nhiều hố ga, cống thoát nước trên các tuyến đường tại TPHCM trở thành nơi chứa đủ thứ rác thải. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM cứ mưa là ngập nước.

Những ngày qua, TPHCM đã đón nhận những cơn mưa nặng hạt. Dù tình trạng ngập chưa xảy ra, tuy nhiên vẫn có những con đường rút nước rất chậm, một phần vì miệng cống thoát nước bị bịt kín bởi rác thải. Ảnh: Minh Quân
Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận được nhiều hình ảnh rác thải ngập tràn xung quanh các miệng cống thoát nước trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Rác sinh hoạt như: túi nilon các loại, chai nhựa, hộp xốp, cát, đá, miểng chai... chất thành đống chặn miệng cống. Ảnh: Minh Quân
Rác được cho vào túi nilông vứt thành đống tại một miệng cống trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Rác chất đầy khiến người dân không còn nhận ra đâu là miệng cống, đâu là vỉa hè. Ảnh: Minh Quân
Đủ các loại rác thải được dồn cứng tại một miệng cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) - “rốn ngập” nước của TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Rác lấp toàn bộ miệng cống trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). “Ngày nào chẳng thế, ban ngày thì người đi đường ăn uống xong, vứt hộp và ly nhựa, còn tối đến, người dân ở đây lén lút đem rác đổ xuống cống", một người bán nước trên đường Bạch Đằng - bức xúc. Ảnh: Minh Quân
Rác tràn lan trên một miệng cống ở đường Phan Đăng Lưu.  Ảnh: Minh Quân
Không chỉ vứt rác, một số miệng cống còn bị người dân chắn ván, phủ bạt, chùm bao bố để ngăn mùi. Ảnh: Minh Quân
Mỗi khi mưa lớn, ngành thoát nước TPHCM phải huy động hàng trăm người đi vớt, dọn rác tại các miệng cống thu nước, nhưng không thể nào bố trí đủ lực lượng tại hàng chục ngàn miệng cống trên khắp các tuyến đường hiện nay. Ảnh: Minh Quân
Đại diện Sở Tài nguyên - môi trường TPHCM cho biết, theo Nghị định số 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải rác trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị... bị phạt tiền 5-7 triệu đồng. UBND quận huyện, phường xã có chức năng kiểm tra, xử phạt. Tuy nhiên, việc xử lý tại các quận huyện còn ít, chủ yếu tập trung tại các quận trung tâm nên chưa đủ răn đe.
Không chỉ cống thoát nước, nhiều kênh rạch ở TPHCM cũng bị “bức tử' bởi rác thải. Một kênh thoạt nước gần quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) đủ loại rác ngập dày không nhìn thấy mặt nước. Ảnh: Minh Quân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn