MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rác thải bủa vây khu vực cấm đổ rác

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 13/04/2023 15:56

HUẾ - Dọc tuyến đường Trưng Nữ Vương, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được chính quyền địa phương cắm biển “cấm đổ rác”. Tuy nhiên, điều khó hiểu là người dân ở đây chọn khu vực cấm này làm nơi tập kết rác bất chấp có biển “cấm”, gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như làm mất mỹ quan đô thị. 

Hai bên lề đường Trưng Nữ Vương, xuất hiện nhiều bãi rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt mọc lên như nấm với đủ các dạng rác từ bao bì nilon đến các tấm kính, bê tông, mẻ chai, bồn cầu hỏng.
Đáng nói hơn, những bãi rác này nằm ngổn ngang ngay cạnh phía sau khuôn viên trường học, nhà dân, gây ô nhiễm và mất an toàn cho người đi lại trên tuyến đường.
Những đống vải vụn từ các tiệm may được vứt bỏ tràn lan không có túi đựng, phó mặc cho công nhân vệ sinh môi trường.
Đủ các loại rác thải.
Khoảng 1km đường, phóng viên bắt gặp hình ảnh hàng chục chiếc bồn cầu hỏng nằm phơi mình giữa tuyến đường lớn Trưng Nữ Vương.
Không những là nơi tập kết rác trái phép mà con đường này còn là nơi đốt rác, xử lý rác của người dân. Những loại rác như bao bì, chai nhựa… khi đốt lên sẽ bốc mùi khó chịu và gây ô nhiễm không khí nặng.
Đứng cách bãi rác khoảng chừng 10m, phóng viên đã cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc từ những túi rác đầy côn trùng, nghi là xác chết động vật.
Bao nilon, rác thải xây dựng, đủ các loại trộn lẫn với nhau.
Mặc dù đã có biển báo cấm đổ rác, nhưng mỗi ngày trôi qua 2 bên hành lang đường Trưng Nữ Vương lại xuất hiện những đống rác thải mới, đống này chồng lẫn lên đống kia. Có những chỗ cây cỏ phủ lên, khiến lượng rác thải tồn đọng rất nhiều, chỉ đến khi xới lên mới biết dưới đất đầy rác không thể phân hủy.
Cảm thấy chỗ nào đã đầy rác, người dân lại tìm những bãi đất mới để đổ.
Được biết, tình trạng này đã xảy ra từ lâu, chính quyền địa phương đã có những biện pháp dọn dẹp nhưng chỉ có tác dụng được một thời gian ngắn.
 Rác thải xây dựng đổ ngay biển cấm đổ rác.
Ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) cho biết, đường Trưng Nữ Vương đoạn qua địa bàn hiện nay là điểm nóng của việc đổ trộm rác của người dân. "Phường đã nhiều lần huy động cán bộ, người dân dọn rác trong chương trình "Chủ Nhật xanh", nhưng dọn xong 1 thời gian rác lại đầy. Vì là đoạn đường vắng, ít khu dân cư nên người dân, các xe chở rác thải xây dựng lợi dụng đêm tối đổ trộm rác nên rất khó để xử lí. Hiện, chúng tôi đang đề xuất xin lắp một số camera dọc tuyến để giám sát, trích xuất các hành vi xả rác để xử lí theo quy định". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn