MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải ô nhiễm ngập tràn tại các nhà bỏ hoang, bủa vây khu dân cư

Rác thải ô nhiễm ngập tràn tại các nhà bỏ hoang, bủa vây khu dân cư

Thái Mạnh LDO | 14/06/2023 06:00

Tại dự án "treo" cụm trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt những ngôi nhà bỏ hoang kèm theo rải thải, ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

This browser does not support the video element.

Video rác thải tràn ngập các nhà bỏ hoang gây ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.
Dự án cụm trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 226/2006 ngày 12.12.2006, có tổng diện tích đất khoảng 113,6 ha. Từ tháng 4.2017 đến nay, do không bố trí được nguồn vốn thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng dự án vẫn chưa được triển khai.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, do nằm trong dự án “treo” nên khoảng gần 400 hộ dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải sống trong cảnh tạm bợ, dột nát và ẩm thấp.
Do bỏ hoang không có người ở, những ngôi nhà này trở thành nơi chứa rác “bất đắc dĩ“.
Cỏ cây mọc um tùm, gạch ngói rơi vãi khắp nơi, nước mưa đọng lại bốc mùi hôi thối.
Anh Nguyễn Hoàng T. (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Do dự án cụm trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ “treo” hơn chục năm nay nên xuất hiện những ngôi nhà bỏ hoang, nhiều hộ dân không thể sinh sống được đã chuyển đi nơi khác. Nhiều người dân ý thức kém nên đã xả rác trộm vào các nhà bỏ hoang này gây ô nhiễm cho các hộ dân xung quanh. Chúng tôi cực kỳ bức xúc nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết“.
Rác thải ngập tràn các căn nhà bỏ hoang.
Cỏ cây mọc um tùm, hoang vắng tạo nên cảnh “ớn lạnh”.
Nhiều căn nhà có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, dễ đổ sập gây mất an toàn cho các hộ dân xung quanh.
Mặc dù biển cấm đổ phế thải được gắn ở trước những ngôi nhà hoang, tuy nhiên đây vẫn là nơi chứa rác thải xả trộm.
UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, quận đã nhiều lần báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc tại dự án theo hướng điều chỉnh các khu dân cư (hiện nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án) ra khỏi dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn