MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rách nát thê lương ở cơ sở cai nghiện ma túy và chăm sóc người cơ nhỡ

NGUYỄN TRI LDO | 07/03/2019 12:40
Dù được thành lập để điều trị cho người nghiện ma túy (tự nguyện và bắt buộc) và mới đây, còn được giao tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng lang thang, cơ nhỡ xin ăn nhưng, Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐ-TB&XH (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) lại đang xuống cấp nghiêm trọng.
 Theo tìm hiểu, các dãy nhà dành học viên của Cơ sở trước là khu tập thể của cán bộ ngân hàng, được xây từ năm 1978. Đến năm 1993, UBND tỉnh bàn giao những dãy nhà này cho Sở LĐ-TB&XH sửa chữa, cải tạo để làm nơi tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, chăm sóc và nấu ăn cho người cai nghiện ma túy; sau đó tiếp nhận thêm người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn theo Đề án của tỉnh.
 Ông Trần Văn Khẩn - Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy cho biết, hệ thống tường, mái, trần nhà bị mục, nứt lộ ra những thanh sắt hoen rỉ; mái ngói thì “thủng” lỗ chỗ.
 “Tuy đã được đầu tư xây mới một dãy nhà mới, nhưng một số dãy không sử dụng thì đã bị sập do mối mọt, còn những cũ có người ở thì được gia cố thêm nên mối ít lên. Tuy nhiên, những dãy nhà cũ này có thể sập bất cứ lúc nào nên mỗi mùa mưa bão là học viên, cán bộ, nhân viên cơ sở lại nơm nớp lo” - ông Khẩn nói.
 Không chỉ những dãy nhà lưu trú, nhà chức năng cho các học viên của Cơ sở cai nghiện bị xuống cấp, hệ thống tường rào cũng không còn phù hợp. Điều này khiến cho việc quản lý các đối tượng nghiện gặp nhiều khó khăn.
 “Vì tường rào không kiên cố nên các đối tượng thích nhảy lúc nào nó nhảy, hiện cơ sở chỉ có trên dưới 10 đối tượng, chứ mà nhiều cỡ vài chục đến vài trăm người thì chắc chắn là không giữ được, mà chuyện trốn trại là chuyện bình thường”- ông Khẩn than thở.
 Qua trao đổi, ông Nguyễn Đình Hòa - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định xác nhận, cơ sở hạ tầng tại Cơ sở cai nghiện ma túy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; lãnh đạo Sở rất đồng cảm với những khó khăn của Cơ sở này.
 Vào cuối năm 2017, tranh thủ nguồn viện trợ lũ lụt của Nga, Sở LĐ-TB&XH đã phân bổ ngân sách hỗ trợ để sửa chữa, nâng cấp lại 1 khu nhà với 9 phòng dành cho các đối tượng cai nghiện. Dãy nhà này hoàn thành cuối năm 2018 và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019.
 “Trước mắt, Sở yêu cầu cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy phải thường xuyên túc trực, theo dõi học viên cai nghiện và người lang thang xin ăn sau khi tiếp nhận để khắc phục tạm khó khăn trong điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu. Về lâu dài, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh, đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn từ Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ để đầu tư, xây dựng lại cơ sở hạ tầng” - ông Hòa cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn