MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rừng bị phá trắng, cây lớn cây bé đều bị cưa đổ. Những cây có đường kính lớn thì bị cưa xẻ, lấy gỗ chuyển ra khỏi cửa rừng. Ảnh: Hưng Thơ.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

HƯNG THƠ LDO | 20/04/2022 15:23

Quảng Trị - Theo ghi nhận của Báo Lao Động, có trên 10ha rừng bị phá trắng. Nhưng số liệu chính thức cho thấy, hơn 26ha rừng bị xâm hại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và xem xét khởi tố vụ án hình sự về phá rừng.

Ngày 20.4, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 19.4, sau khi nhận được thông tin phản ánh vụ phá rừng ở huyện Đakrông đăng trên Báo Lao Động, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu UBND huyện Đakrông khẩn trương làm rõ các nội dung bài viết “Quảng Trị: Tận mắt thấy rừng bị phá tan hoang”.
Cũng trong ngày 19.4, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND huyện Đakrông, đề nghị các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xác minh đối tượng vi phạm, khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp phá rừng.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, liên quan đến vụ phá rừng ở tiểu khu 708 và 699, đến thời điểm này, số liệu chưa đầy đủ cho thấy, có 26,28ha rừng bị xâm hại. Thời gian rừng bị xâm hại diễn ra từ khoảng giữa tháng 3 đến giữa tháng 4.2022.
Ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, hiện địa phương đã lập 1 chốt bảo vệ trên đường dẫn vào hiện trường. Vào ngày mai (21.4), UBND huyện Đakrông sẽ lập đoàn đi kiểm tra để đánh giá cụ thể về mức độ phá rừng.
Trước đó, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình trạng phá rừng tại tiểu khu 708 và 699. Tại hiện trường, ngoài việc các cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang, thì những thân cây có đường kính lớn đã được đưa cưa xẻ, đưa ra khỏi cửa rừng.
Một khu vực rừng tự nhiên chưa bị đốn hạ, lực lượng kiểm lâm đã đóng bảng cảnh báo “Khu vực đang điều tra, xác minh đối tượng phá rừng“. Ghi nhận cho thấy, ở khu vực này đã bị phát luỗng, dây leo.
Phóng viên Báo Lao Động định vị các điểm có cây rừng bị chặt hạ.
Để vào được 2 tiểu khu có rừng bị phá, chỉ có 1 con đường độc đạo hằn lốp bánh xe tải cuộn xích. Thông tin cho biết, gỗ đã theo các xe ôtô, nhích từng đoạn trên con đường này chở ra Quốc lộ 9, đưa đi tiêu thụ.
Đoạn đường dễ, thì ôtô tải, còn đoạn đường khó, thì có trâu kéo gỗ. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên có mặt ở hiện trường, trâu được kéo không trên đường với các dụng cụ để kéo gỗ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn