MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rừng phòng hộ hồ Quao tại Huế đang... chảy máu

PHÚC ĐẠT LDO | 06/01/2024 06:28

HUẾ - 11 người ngang nhiên vào khu vực rừng phòng hộ hồ Quao khai thác gỗ mang đi bán. Theo người dân, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian khá dài.

Ngày 5.1, tin từ ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa nắm được thông tin một nhóm người ngang nhiên vào khu vực rừng phòng hộ hồ Quao (Thừa Thiên Huế) khai thác cây keo lai và cây rừng mang đi bán.
Ông Nguyễn Hữu Chung - Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, ngày 31.12.2023 lực lượng chức năng tiến hành tuần tra quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Quá trình tuần tra, phát hiện một nhóm người có hành vi vào khu vực rừng phòng hộ hồ Quao khai thác cây keo lai bị chết và cây rừng để bán củi.
Bước đầu xác định, nhóm 11 người vào tại lô 1 khoảnh 5 tiểu khu 41 thuộc rừng phòng hộ hồ Qoao dùng rựa, máy cưa chặt hạ 95 lóng gỗ, trong đó gỗ keo 83 lóng, khối lượng 1,75m3 và gỗ tự nhiên 12 lóng khối lượng 0,14m3 và 3,02 Ster củi. Tang vật được đem bán cho trạm cân tại thôn Đông Thái (xã Phong Mỹ).
Tuy nhiên, theo một người dân thông tin, lợi dụng việc nhiều hộ khai thác keo rừng trồng giáp ranh với khu vực rừng phòng hộ, nhóm người này đã vào rừng phòng hộ cưa keo tràm, cây rừng đem đi bán.
“Việc nhóm người này cưa cây từ rừng phòng hộ diễn ra khoảng 1 tháng nay nhưng khó hiểu là chỉ mới bị phát hiện gần đây. Số keo gỗ khai thác ở rừng phòng hộ trái phép được bán cho trạm cân Công ty TNHH MTV DVTM Vinh Luyến do ông Trần Hữu Phước (trú tại địa bàn xã Phong Mỹ) đại diện“, một người dân dấu tên nói.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên báo Lao Động ghi nhận có rất nhiều cây tràm có đường kính lớn bị đốn hạ không thương tiếc.
Có rất nhiều cây tràm ở khu vực rừng phòng hộ bị đốn hạ.
Nhiều cành cây còn tươi lá.
Vỏ của một cây tràm lớn sót lại ở hiện trường.
Số gỗ khai thác trái phép tập kết sát ngay mép rừng phòng hộ chưa kịp đi tiêu thụ.
Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế thông tin, hiện đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý vụ việc. "Sau khi làm việc với số người bị bắt quả tang, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều ra vụ việc trên", ông Tuấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn