MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sân bay Tân Sơn Nhất rộn ràng sau 1 tháng mở cửa, check-in nhanh chóng

Anh Tú - Khánh Linh LDO | 11/11/2021 15:00

Sau 1 tháng kể từ ngày mở cửa trở lại đối với các chuyến bay thương mại nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng lấy lại không khí nhộn nhịp của một trong những sân bay lớn nhất cả nước. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, khi đa số hành khách đều tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ra sân bay.

Sau khi các hãng bay được tăng chuyến trên các đường bay nội địa, lượng khách tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng đông hơn. Các hãng bay cũng đã mở thêm các đảo thủ tục để phục vụ hành khách nhanh hơn.
 Tuy phải đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn dịch tễ như phải có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực, thẻ xanh COVID-19 nhưng nhiều người và gia đình vẫn cẩn thận mặc đồ bảo hộ và đeo tấm chắn khi ra sân bay.
 Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng 50-52 chuyến bay được thực hiện. Trong đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines có số lượng chuyến nhiều nhất vào khoảng 22 chuyến/ngày.
Có mặt ở quầy check-in trước chuyến bay từ sớm, anh Trần Quốc Tân (Quận 3, TPHCM) chia sẻ bản thân cảm thấy khá hồi hộp khi thực hiện chuyến bay sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. "Hôm nay tôi bay đi công tác cùng với đồng nghiệp ở công ty. Quả thực bây giờ đi máy bay tôi cũng hồi hộp một chút nhưng thấy ở sân bay kiểm tra kỹ càng nên cũng yên tâm phần nào"- Anh Tân cho biết. 
 Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục ở quầy dành cho hạng vé phổ thông.
Nhân viên mặt đất của các hãng bay được tăng cường ở khu vực sảnh chờ làm thủ tục để hỗ trợ cho hành khách những thủ tục theo quy định trước khi lên khu vực kiểm tra an ninh.
Nhiều hành khách thực hiện việc check-in trực tuyến trước khi tới sân bay được nhân viên kiểm tra thông tin về thẻ xanh và khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid ở phía trước cầu thang máy. Một số người khai báo trên ứng dụng khác được nhân viên hướng dẫn khai báo lại theo đúng hướng dẫn.
Khu vực quầy, đảo check-in của các hãng đã đông đúc hơn trước thì khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu lượng khách cũng tăng lên đáng kể. Chị Trịnh Thị Dung (ngụ tỉnh Bình Dương) về thăm gia đình ở Nghệ An chia sẻ: "Thời gian trước do giá vé cao quá nên tôi cứ chờ mãi đến khi giá rẻ mới đi. Hôm qua tôi mới mua vé, 2 mẹ con hết có 1,5 triệu đồng. Trong lúc đó tôi cũng tìm hiểu rõ về quy định cách ly ở quê rồi mới về".
Tuy lượng hành khách tăng lên đáng kể đặc biệt là khung giờ trưa - thời điểm có nhiều chuyến bay cất cánh, song quá trình làm thủ tục soi chiếu của hành khách trong ngày hôm nay vẫn thuận lợi, không tốn quá nhiều thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn