MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sạt lở xảy ra trong gang tấc, người dân Hậu Giang hoảng loạn

PHONG LINH LDO | 27/05/2023 16:05
Hậu Giang - Sau 1 ngày vụ sạt lở diễn ra tại bờ tuyến kênh Nàng Mau, các hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vẫn chưa hết hoảng loạn. 
Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 26.5, vụ sạt lở trên bờ tuyến kênh Nàng Mau thuộc ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khiến 92m2 đất bất ngờ sụp đổ, làm ảnh hưởng đến 4 căn nhà của người dân.
May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai vẫn còn lo sợ vì sạt lở có thể tiếp tục xảy ra.
Căn nhà đổ nát nghiêm trọng nhất do sạt lở, các thành viên phải di dời đi nơi khác. 
Gạch đá rơi rớt vương vãi. 
Bà Phan Thị Liễu (1964, hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở) cho biết: "Rạng sáng hôm qua (26.5), khi tôi vừa thức dậy, đi ra sau nhà chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì thấy có dấu hiệu đất động, nền gạch bắt đầu lúng xuống dần. Trong gang tấc, tôi chỉ kịp gọi con cháu chạy thoát và nhìn ngôi nhà của mình đổ nát." (Trong hình, bà Liễu chỉ phần nhà sau bị rơi xuống dòng sông)
Phần tôn của nhà bà Liễu cũng bị móp méo.
Phần nhà sau bị chìm xuống sông, nhiều đồ vật có giá trị trôi theo dòng nước. 
Thông tin thêm với Lao Động, bà Liễu cũng cho biết, trước đó 3 ngày, các vách tường trên nhà bà đã có dấu hiệu nứt. Hiện tại, bà ở tạm nhà của người bà con. 
Cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ sạt lở trên, các đồ vật trong nhà bà Lâm Thị Ba (1959) đã bị xáo trộn, ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng.
"Tiếng động lớn, tôi chưa kịp phản xạ điều gì xảy ra thì tất cả đồ đạc đã rơi vương vãi ra nền nhà. Tôi chỉ kịp chạy khỏi nhà để thoát thân, đến nay vẫn chưa hết hoảng loạn. May mắn, khu vực nhà tôi nền nhà vẫn chưa chìm nhưng khả năng sạt lở sắp tới là rất cao do xuất hiện hàm ếch", bà Ba thông tin.  



Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phụng Hiệp đã xuống hiện trường phối hợp địa phương điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ sạt lở có thể do ảnh hưởng của dòng chảy. Tổng thiệt hại ước tính cả 2 vụ khoảng 250 triệu đồng. 
Theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 26 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 573m, diện tích mất đất 3.063m2. Ước thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn