MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây Thị gần ngàn năm tuổi bên dòng Bạch Đằng Giang bị sét đánh chết nửa tán cây. Ảnh: Hà Vi

Sét đánh chết hơn nửa tán cây thị gần nghìn năm tuổi bên dòng Bạch Đằng Giang

Hà Vi LDO | 15/08/2023 09:27

Quảng Ninh - Là cây thị đã hơn 900 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam ở chùa Đống Phúc - ngôi chùa xây dựng bằng gỗ lim và đá nguyên khối lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Nhưng đến nay, cây thị này chỉ còn khoảng 1/3 cây do bị sét đánh vào mùa mưa năm 2021.

Cây thị nằm trong khuôn viên chùa Đống Phúc (Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) được biết đến là cây gắn liền với bến Bạch Đằng Giang - nơi làng cổ An Hưng ủng hộ cho nghĩa quân của Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến lần thứ ba đánh tan quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng.
Cây thị chùa Đống Phúc có dáng bề thế cao 19m; chu vi thân 5,17m. Ngày 2.11.2019, cây Thị hơn 900 tuổi này đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam.
Chiều 14.8, phóng viên Báo Lao Động tìm đến chùa Đống Phúc để tìm hiểu về cây Thị hơn 900 tuổi nhưng được biết cây Thị bị sét đánh, chỉ còn 1/3 cây sinh trưởng, phát triển.
Nhiều cành cây đang bị chết khô trở thành nơi sinh trưởng cho những cây tầm gửi.
Phần gốc cây nhiều loại thực vật như nấm, đa,... cũng đang sống nhờ và phát triển.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thượng tọa Thích Thanh Lịch - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì chùa Đống Phúc cho biết: “Vào khoảng tháng 7.2021, khi đó có một trận mưa to có sét lớn đánh vào chùa và cây thị, khiến cây bị chết một nửa tán. Lúc bây giờ nhiều hệ thống thiết bị điện của chùa cũng bị đánh cháy nên năm ngoái nhà chùa đã đầu tư lắp hệ thống chống sét".
Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Lịch, sau khi cây thị bị sét đánh nhà chùa đã mời những người có chuyên môn về cây đến tìm hiểu và phục hồi cho cây. Đến thời điểm hiện tại, cây đã phát triển hơn và có đơm hoa kết trái mùa thị vừa rồi nhưng không nhiều.
Cây thị vốn có ý nghĩa lớn trong Phật giáo, là loại gỗ duy nhất dùng để khắc kinh Phật. Đã gần ngàn năm tuổi, trước đây khi cây còn tươi tốt, tán thị trùm rộng tỏa bóng mát quanh năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn