MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi TPHCM: Nơi cháy hàng, nơi ế ẩm

THANH VŨ - NGỌC LÊ LDO | 11/07/2021 14:43

Sau chỉ đạo tăng cường thực phẩm chế biến sẵn tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của UBND TPHCM, các siêu thị tiện lợi như Mini Stop, Family Mart, Circle K... đã hết hàng từ sớm. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị lớn mặt hàng này lại khá ế ẩm.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 11.7, lượng người dân đi mua đã giảm từ 50-60%, không xảy ra tình trạng tập trung đông đúc, người dân đều nghiêm túc xếp hàng chờ đợi.
Trước khi vào bên trong siêu thị, người dân đều thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.
Không còn tình trạng chen chúc nhau mua sắm, xếp hàng dài chờ đợi thanh toán như những ngày trước đó. Nguồn hàng hóa được nhập về khá dồi dào, đặc biệt gian hàng chuyên bán thực phẩm chế biến sẵn, khá đa dạng món ăn.
Chị Vũ Thị Thảo sống tại đường Hồ Tùng Mậu (Quận 1) có mặt tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1) vào sáng cùng ngày để mua sắm cho biết: “Việc đi siêu thị phải xếp hàng chờ tuy có tốn thời gian nhưng thực phẩm tại đây khá dồi dào, các món ăn chế biến sẵn cũng khá phong phú. Các món ăn như xôi gà, bánh cuốn, thịt kho... đều được bày bán và đóng gói trong các khay thức ăn, kèm đũa, muỗng để người dân tiện mang đi và dùng ngay bất cứ lúc nào".
Ghi nhận tại Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), quầy thực phẩm đã chế biến với nhiều món ngon khác nhau như cơm chiên, bánh cuốn, cánh gà chiên, gỏi cuốn...
Anh Dương Thanh Tùng sống tại đường Lê Hồng Phong (Quận 10) cho biết: “Vì không tiện nấu ăn nên tôi đến siêu thị để mua đồ ăn nấu sẵn. Tại đây có đầy đủ các món nhưng không có tình trạng chen chúc nhau mua, ngược lại còn khá ế ẩm nên tôi thoải mái lựa chọn món".
Trong khi đó, tại các cửa hàng tiện lợi, những mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn lại rơi vào tình trạng “cháy” hàng từ sớm.
Hình ảnh ghi nhận tại siêu thị tiện lợi Family Mart trên đường Tạ Quang Bửu (Quận 8), các mặt hàng như cơm nắm, sushi, mì trộn... đã hết hàng.
Nhân viên tại cửa hàng Family Mart cho biết: “Từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, cửa hàng cũng đã chủ động nhập thực phẩm chế biến sẵn tăng từ 2-3 lần so với trước. Tuy nhiên vì các đơn hàng đặt thức ăn chế biến sẵn tại cửa hàng tăng đột biến, có nhiều đơn lên tới mấy chục phần một lần nên có những thời điểm không đủ hàng để phục vụ khách“.
Trước đó, vào ngày 9.7, để gỡ khó cho người dân sau chỉ thị cấm bán đồ ăn mang đi, UBND TPHCM có văn bản yêu cầu tăng lượng hàng thực phẩm chế biến sẵn ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tổ chức tình nguyện viên đi chợ thay...
Sở Công thương TPHCM cho biết cơ quan này vẫn khuyến khích doanh nghiệp, người dân giao dịch mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm qua kênh online. Với diễn biến hiện nay, sức mua được dự báo sẽ giảm dần trong những ngày tới khi người dân đã tích trữ đủ thực phẩm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn