MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Siêu thị quá tải ngày 29 Tết Canh Tý, người dân ngao ngán chờ thanh toán

Chân Phúc - Anh Tú LDO | 23/01/2020 19:50

Những ngày cuối cùng của năm cũ, nhu cầu mua sắm của người dân TPHCM tăng lên đột biến, các hệ thống siêu thị lúc nào cũng đông nghịt khách. Hệ thống quầy tính tiền cũng vì thế mà quá tải, nhiều người phải chờ gần cả giờ đồng hồ.

Những ngày cận kề năm mới, siêu thị Emart (quận Gò Vấp, TP HCM) đông nghẹt người. Siêu thị có diện tích khá lớn nhưng lượng người đổ về mua sắm Tết vẫn ken kín diện tích bên trong. Tất cả lối đi trong siêu thị đều gần như hiếm có khoảng trống.
Tại đây, khách hàng tập trung nhiều nhất vào quầy thực phẩm tươi sống như: thịt gà, thịt heo, thịt bò, hải sản và rau củ quả,... 
Ngoài ra, các loại trái cây dùng hàng ngày như táo, lê, hoặc để chưng mâm “ngũ quả” như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài… cũng thu hút rất nhiều người mua.
Theo khảo sát của phóng viên, giá các loại sản phẩm trong siêu thị nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí có mặt hàng đã giảm giá bán so với ngày thường dù sức mua tăng nhanh.
Mọi ngóc ngách trong siêu thị đều nêm chặt người mua sắm. Người dân tranh thủ chọn những mặt hàng đang được khuyến mại, giảm giá.
Lượng khách đi mua sắm ở siêu thị đông dẫn đến tình trạng quá tải.  Có số khách hàng thiếu kiên nhẫn do không di chuyển được khỏi dòng người chen lấn mua sắm nên đã bỏ lại xe hàng.
Vẻ mặt mệt mỏi hiện ra trên từng nét mặt mỗi người khi phải chen lấn giữa dòng người mua sắm.

Siêu thị đã mở hết các quầy thanh toán, tăng cường thêm các quầy phụ nhưng khách hàng vẫn phải chờ gần nữa giờ đồng hồ mới đến lượt.
“Trung bình mỗi người mất 4-5 phút mới thanh toán xong, trong khi chờ đợi thì có người lại bỏ đi mua thêm hàng nên nhân viên thanh toán phải đợi, cứ thế đợi đến lượt mình thì ít nhất cũng phải mất 30-40 phút xếp hàng”, bà Tuyết , quận 8 nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn