MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số ca mắc COVID-19/ngày liên tục tăng cao, Hà Nội chằng chịt điểm phong tỏa

Minh Ánh LDO | 03/12/2021 16:32

Hà Nội - Liên tục ghi nhận con số cao về ca nhiễm COVID-19 trong 24h, đặc biệt có hơn nửa là ca mắc cộng đồng khiến các điểm phong tỏa ở Thủ đô mọc lên như nấm. Có nơi phong tỏa một dãy nhà, có nơi cả ngõ bị căng dây, cũng có nơi cả một con phố bị chốt chặn.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 2.12 ghi nhận 509 ca nhiễm mới trong 24 giờ, tăng 40 ca so với hôm qua, cao nhất trong đợt dịch 4. Trong hình là khu phong tỏa ở tập thể Nguyễn Công Trứ khởi phát từ ngày 19.11.
Ngày 28.11, lực lượng chức năng giăng dây, dựng barie, cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà H3, H4, H5, B1 tập thể Nguyễn Công Trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh Nguyễn Công Trứ, các ki ốt tại đường ngang II, các ki ốt tại chợ đồ điện đường ngang I.
Lực lượng chức năng luôn túc trực tại các chốt để kiểm soát người ra vào.
Ổ dịch ở ngõ Khâm Đức, phường Trung Phụng (quận Đống Đa) từ ngày 19.11. Khu vực này gần chợ Khâm Thiên, có mật độ dân cư cao. 
Các chốt trực được thiết lập ở mọi lối ra vào để kiểm soát người dân đi lại. 
Người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi nhận đồ tiếp tế. Dự báo tại ổ dịch này, số ca bệnh tiếp tục tăng. 
Tại phố Hàng Thiếc, cả hai phía con đường đều được rào, chắn cẩn thận. Con phố này được cơ quan chức năng ra quyết định cách ly ngày 1.12. 
Người dân không được ra vào trong khu vực này. Các đồ tiếp tế, nhu yếu phẩm sẽ được để ở phía ngoài chốt, được phun xịt khử khuẩn cẩn thận. 
Hiện Hà Nội có 12 ổ dịch, chùm ca bệnh diễn biến phức tạp và 115 điểm phong tỏa.
Thành phố đã xây dựng kịch bản đáp ứng 100.000 ca nhiễm: phân các tầng điều trị đối với F0, trong đó tầng một là tuyến y tế cơ sở và tại nhà; tầng 2 gồm 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến Trung ương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn