MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóc Trăng tích cực bơm nước cứu lúa

PHƯƠNG ANH LDO | 07/03/2024 14:45

Tranh thủ độ mặn trong nước giảm đến mức cho phép, ngành thủy lợi tỉnh Sóc Trăng chủ động vận hành cống để bơm nước cứu hàng nghìn ha lúa Đông Xuân muộn đang khát nước.

Theo đó Chi cục thủy lợi tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công ty cổ phần thủy lợi Sóc Trăng cử cán bộ thường xuyên theo dõi độ mặn, tiến hành mở cống lấy nước ngọt ở thời điểm thích hợp.
Cống Cái Quanh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) tiến hành mở lấy nước vào phục vụ cho vùng sản xuất lúa Long Phú - Tiếp Nhựt. “Mấy ngày qua khi độ mặn giảm còn dưới 1,6% chúng tôi tiến hành lấy nước vào kênh để phục vụ cho bà con sản xuất lúa. Với lượng nước dự trữ như hiện nay có thể sử dụng từ 15 - 20 ngày. Trong thời điểm thích hợp, chúng tôi tiếp tục vận hành cống để tiếp nước” - ông Phạm Tấn Đạo - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho hay.
Các sông, kênh rạch nội đồng được bơm đầy nước.
Nông dân khẩn trương bơm nước vào ruộng lúa sau nhiều ngày thiếu nước tưới.
Ông Chau Rạch Ca Na ở xã Liêu Tú (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, 2 ngày nay địa phương mở cống lấy nước vào đầy kênh nên bà con dễ dàng bơm nước vào cứu lúa. “Sau nhiều ngày lúa chết khô thì nay đã được giải khát, tôi đi nhổ lúa chỗ dày dặm chỗ lúa đã chết trước đó do thiếu nước với hi vọng vụ này huề vốn chứ đừng lỗ“, ông Na nói.
Nước về các cánh đồng lúa trở nên xanh mướt sau nhiều ngày khô cạn.
“Khi lúa 48 ngày tuổi bị thiếu nước do hạn, xâm nhập mặn. Những chỗ lúc chết cỏ dại mọc lên, những ngày này khi có đủ nước sản xuất nên tôi ra đồng bón phân, nhổ cỏ dại để giúp cây lúa hồi phục sức khỏe“, ông Trần Văn Điểm ở xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa Đông Xuân muộn trên địa bàn tỉnh có 9.400 ha nằm ngoài kế hoạch (vùng khuyến cáo không sản xuất do hạn mặn xâm nhập). Do giá lúa cao nhiều nông dân đã liều sản xuất vụ này bất chấp khuyến cáo của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương. Trong khoảng 1 tuần qua, nhiều diện tích lúa bị thiếu nước cục bộ, đã có 32 ha mất trắng do xuống giống đúng thời điểm mặn gay gắt nên người dân không tiếp tục chăm sóc.
Trước tình hình hạn, xâm nhập mặn gay gắt ảnh hưởng đến sản xuất lúa trên địa bàn, ông Lâm Vân Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - cũng đã trực tiếp đến các đồng lúa để có những chỉ đạo kịp thời. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các ngành chuyên môn, các địa phương thường xuyên cập nhật, tuyên truyền đến từng xóm ấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình diễn biến hạn, xâm nhập mặn, tình hình nguồn nước, vận hành các cống để người dân biết, kiểm tra độ mặn trước khi bơm tưới.
Ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng cũng khuyến cáo người dân theo dõi độ mặn dưới 1‰ thì tiến hành lấy nước (đối với lúa giai đoạn mạ), độ mặn dưới 2‰ (lúa giai đoạn đẻ nhánh), giai đoạn lúa đòng trổ lấy nước với độ mặn ở mức dưới 1‰. Không nên giữ nước lâu trong ruộng, sau khi bơm cần xả ra ngay để giữ ẩm cho đất, tránh đất khô hạn ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa. Trong quá trình canh tác cần áp dụng các biện pháp như tưới ngập khô xen kẽ, bón phân bón lá chứa nhiều chất canxi, magie, silic, các hoạt chất tăng khả năng chống chịu hạn mặn cho cây lúa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn