MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Song sắt, chuồng cọp quây kín ban công, cửa sổ loạt chung cư mini ở Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân LDO | 14/09/2023 19:33

Sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến cho 56 người tử vong, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng về thực trạng hiện nay ở các chung cư mini – nơi có thể chứa đến hàng chục hộ gia đình sinh sống nhưng lại có diện tích vô cùng khiêm tốn và gần như không có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra.

Ngày 14.9, sau cơn mưa tầm tã, nhiều người đổ về ngõ 29 Khương Hạ để chia buồn cùng các nạn nhân xấu số - nơi vừa mới xảy ra vụ cháy thương tâm khiến nhiều người tử vong.
Theo quan sát, hiện trường vụ cháy tại tòa chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, được xây kiểu nhà ống, chia làm 45 căn hộ. Ngôi nhà chỉ có duy nhất 1 mặt tiền, còn 3 hướng khác giáp nhà dân. Mỗi tầng thiết kế từ 3-5 căn hộ, mỗi căn rộng từ 30m2 - gần 50m2 với 2-3 phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng trên dưới 10m2.
Theo người dân, nhìn từ bên ngoài chung cư này, khu vực cổng chính hầu như mọi lối ra đều bị bịt kín. Người bên trong khi gặp sự cố hỏa hoạn khó có thể thoát thân.
Đáng nói, quanh khu vực này cũng tồn tại nhiều công trình chung cư mini được thiết kế theo cách tương tự, nằm sâu trong các ngách nhỏ.
Những công trình này có quy mô từ 5 đến 10 tầng, nằm xen kẽ trong các khu vực có mật độ dân cư, người lao động, học sinh, sinh viên đông đúc.
Bà Dương Thu Hường (trú tại Khương Hạ) phản ánh, khu vực này có nhiều ngõ nhỏ, ngách nhỏ. Đan xen với nhà dân là những chung cư mini được xây dựng để cho thuê hoặc bán lại. Nếu xảy ra hỏa hoạn, gần như người dân không có lối thoát vì các công trình được xây dựng kiên cố và đa phần chỉ có một cửa ra vào, các cửa sổ đều bị song sắt, chuồng cọp quây kín. Ảnh chụp một chung cư mini nằm sâu trong ngách nhỏ chỉ vừa một người ra vào.
“Nếu cháy thì khó mà dập lửa vì xe chữa cháy không vào được sâu trong hiện trường. Từ vụ cháy ở hẻm 29/70 vừa rồi, chúng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng”, một người dân ở Khương Hạ chia sẻ.
Chuồng cọp quây kín cửa sổ một căn chung cư mini tại Khương Hạ.
Trước thực trạng trên, các chuyên gia quy hoạch xây dựng cho rằng, việc những tòa nhà chung cư mini đua nhau mọc lên tại các ngõ nhỏ, ngách nhỏ đan xen dày đặc nhà cao tầng đã “băm nát” quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Bởi thực tế hiện tại, nhiều tòa chung cư mini được xây dựng nhưng không có ban quản trị tòa nhà (người đại diện để chịu trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn cháy nổ).
Trong khi đó, tầng 1 các công trình chung cư mini thường được sử dụng làm nơi để xe của cư dân. Các căn hộ có thể có ban công hoặc logia nhỏ, tuy nhiên chủ nhà khi xây dựng thường lắp song chắn để phòng ngừa trộm cắp, vô hình chung đã bịt kín các lối thoát hiểm khi có sự cố.
Mới đây, sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà Nội, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.
Bộ Công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.
Trong đó, Bộ Công an yêu cầu các địa phương tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn