MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sức hút của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ LDO | 21/04/2023 12:44

HUẾ - Hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều thể loại, của nhiều tác giả khắp cả nước tụ hội về Huế trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023. Dù chưa chính thức khai mạc nhưng nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi đã tìm về không gian trưng bày sách.

Tiếp nối thành công của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần nhất, sáng nay, tại Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, số 1 đường 23 Tháng Tám, Tp. Huế) đã trưng bày hàng ngàn đầu sách với nhiều thể loại, của nhiều tác giả khắp cả nước hội tụ về Huế trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023.
Năm nay, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 21.4 đến ngày 25.4, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.
Đã có rất nhiều độc giả đến tham quan và đọc sách ngay từ buổi đầu trưng bày. Dự kiến, buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 17h chiều cùng ngày tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.
Ngày hội năm nay chào đón hàng ngàn đầu sách đến từ 36 đơn vị tham gia trên khắp cả nước. Với rất nhiều thể loại, phù hợp với đủ lứa tuổi và sở thích của hầu hết độc giả.
Đến với Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, đơn vị nhà sách Tân Việt books (Hà Nội) mang đến hơn 300 đầu sách chủ yếu phục vụ nhu cầu đọc cho đối tượng trẻ em và học sinh. Theo đơn vị này, việc thế hệ trẻ hiện nay đang quá lạm dụng các thiết bị Smartphone từ các hoạt động giải trí cho đến học tập, do đó tạo ra một thói quen xấu cho các bạn, lười đọc sách hơn và học tập kém hiệu quả. Qua đó, nhà sách mong muốn sẽ thay đổi ý thức đọc sách của các bạn ngay từ rất nhỏ, góp phần hình thành thói quen tốt và trải nghiệm bổ ích cho các bạn trẻ từ những đầu sách hay và thú vị.
Các bạn trẻ đến ngày hội ngay từ rất sớm.
Ngoài việc được thỏa thích đọc những cuốn sách mong muốn, độc giả còn được mua sách với nhiều chế độ ưu đãi, nhằm khuyến khích người mua đọc sách.
Những cuốn truyện tranh đầy màu sắc luôn là sự ưu tiên của các em nhỏ.
Độc giả có thể tự lựa chọn những không gian mát mẻ, phong cảnh đẹp của mảnh đất cố đô để đọc sách.
Nhiều sách hay về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngoài thế hệ trẻ, ngày hội còn nhận được sự quan tâm của nhiều người cao tuổi, đam mê nghiên cứu những đầu sách lịch sử.
"Mặc dù thời tiết Huế rất nóng bức nhưng không ngờ mọi người lại đến đọc sách đông như vậy, có lẽ quy mô và ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc đã tạo ra một niềm cảm hứng, làn sóng tích cực đến với các bạn trẻ. Đối với mình, ngày hội là một hoạt động rất cần thiết, giúp mình có cơ hội nâng cao hiểu biết và được giao lưu với rất nhiều bạn trong quá trình tham gia ngày hội", sinh viên Lê Hữu Nhân, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chia sẻ.
Với hai thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 sẽ có rất nhiều hoạt động, hình thức đa dạng.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được kỳ vọng tạo ra một cơ hội giúp tăng cường ý thức đọc sách và văn hóa đọc trong cộng đồng. Nhằm khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn, vì đọc sách không chỉ giúp chúng ta giải trí, mà còn là cách để học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới. Bên cạnh đó, ngày hội cũng giúp tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, các hoạt động đi kèm như hội thảo, giao lưu giữa các nhà văn hay những người có đam mê sách cũng góp phần bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho những người yêu đọc sách.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn