MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức sống mới trên mảnh đất chiến khu cách mạng Tân Trào. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Sức sống mới trên chiến khu cách mạng

Nguyễn Tùng LDO | 19/08/2023 09:35

Tuyên Quang - Những ngày này 78 năm về trước chiến khu Tân Trào (Sơn Dương) sục sôi khí thế nổi dậy, đồng bào dù còn nghèo khó nhưng vẫn một lòng theo cách mạng.

Những nếp nhà sàn ở Tân Trào thấp thoáng phía sau cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài hút tầm mắt đã minh chứng cho sự yên bình và ấm no của chiến khu cách mạng năm xưa.
Ngày nay cuộc sống của đồng bào người Tày ở làng Tân Lập (Tân Trào) đã đủ đầy hơn. Từng là nơi che chở, đùm bọc cho cán bộ và là đại bản doanh cách mạng một thời, Tân Trào nay đã thành điểm sáng về phát triển kinh tế.
Những căn nhà năm xưa từng là nơi ở, làm việc của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ cách mạng nay đã trở thành homestay thu hút du khách. Tân Trào đã trở thành làng du lịch cộng đồng, tìm hiểu về lịch sử.
Cụ Hoàng Ngọc năm nay đã gần 90 tuổi, vị cao niên cuối cùng đã từng được gặp Bác Hồ còn sống ở làng Tân Trào. Đến với Tân Trào, gặp cụ Ngọc người ta sẽ được nghe những câu chuyện về Bác, về một giai đoạn đấu tranh cách mạng hào hùng của mảnh đất này.
Sự đổi thay trên từng đường làng, ngõ xóm của Tân Trào. Giai đoạn tiền khởi nghĩa 1945, Bác Hồ đã ở, làm việc tại Tân Trào 3 tháng, nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra từ mảnh đất này.
Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của người dân Tân Trào nhưng cách thức sản xuất đã thay đổi, ứng dụng những cách làm mới.
Bên cạnh cây lúa để đủ ăn, những loại cây trồng khác như ớt, cà chua, dưa chuột được trồng để phục vụ xuất khẩu.
Từ một làng quê nghèo, Tân Trào đã trở thành hình mẫu về xây dựng nông thôn mới.
Ở Tân Trào, màu xanh của những cánh rừng vẫn được gìn giữ, rừng đã trở thành một phần cuộc sống của người dân. Theo ông Hoàng Đức Soài - Chủ tịch UBND xã Tân Trào, người dân Tân Trào đang từng bước đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cho các loại cây trồng. Cây chè và một số loại cây ngắn ngày khác đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế.
“Nhờ được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, hạ tầng kinh tế xã hội của mảnh đất cách mạng Tân Trào ngày một đổi thay. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn gần 6,8%, thu nhập bình quân đạt gần 52 triệu đồng/người/năm, đồng bào đã có cuộc sống ấm no hơn” - ông Soài cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn