MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tác động to lớn của hồ thủy lợi hơn 300 tỉ đồng sau 10 năm hoạt động

NHÓM PV LDO | 22/06/2024 13:00

Hồ thủy lợi Nậm Ngám thuộc xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên được đầu tư với hơn 300 tỉ đồng để phục vụ cấp nước cho 2 xã Pu Nhi và Noong U. Sau 10 năm đưa vào sử dụng, công trình này phát huy hiệu quả tích cực.

Hồ thủy lợi Nậm Ngám thuộc xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông được khởi công xây dựng từ tháng 3.2010 với tổng kinh phí đầu tư hơn 332 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương.
Đây là công trình đa mục tiêu, có dung tích hữu ích 5,4 triệu m3 nước, đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 1.200 ha diện tích canh tác và cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014, đến nay hồ Nậm Ngám vẫn đang phát huy hiệu quả, duy trì nguồn nước ổn định cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong ngày 22.6, mực nước đạt cao trình 1.139,18 so với cao trình thiết kế 1143,5m.

This browser does not support the video element.

Hồ trên núi - công trình thủy lợi hơn 300 tỉ tại Điện Biên.
Công trình này gồm đập đất dài trên 300m, cao 29m với ba khối trên các cao trình liên hoàn, tràn xả lũ nằm ở vai trái và cống lấy nước tại vai phải của đập.
Ông Cứ A Chá - Chủ tịch UBND xã Noong U, huyện Điện Biên Đông cho biết, từ khi có hồ, có đủ nước tưới, bà con xã Noong U có thể trồng khoảng 200ha lúa 2 vụ mỗi năm, năng suất và chất lượng lúa được cải thiện đáng kể.
“Trước đây người dân chỉ trồng được vài chục hecta lúa 2 vụ, giờ đây diện tích lúa 2 vụ đã tăng lên khoảng 200ha, nước sinh hoạt cũng được đảm bảo, không phải dẫn nước từ khe núi như trước nữa” - ông Chá cho biết thêm.
Đối với xã Pu Nhi, hồ Nậm Ngám không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng.
Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xã Pu Nhi dần trở thành điểm đến hấp dẫn, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa địa phương của đồng bào các dân tộc Thái, Mông…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn