MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tan hoang ở mỏ quặng của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang. Ảnh: Việt Bắc.

Tan hoang vùng mỏ quặng sắt lớn nhất Tuyên Quang

Nhóm PV LDO | 01/06/2024 18:02

Mặc dù đã tạm dừng hoạt động nhưng những khu vực đã bị đào bới tan hoang tại mỏ quặng sắt của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang vẫn khiến người dân bất an, lo lắng bởi các nguy cơ rình rập.

This browser does not support the video element.

Hoang tàn tại điểm mỏ quặng sắt của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang. Video: Việt Bắc.
Mỏ quặng sắt của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang có quy mô hơn 50 ha, nằm giáp ranh giữa xã Hùng Đức (Hàm Yên) và xã Tứ Quận (Yên Sơn). Dù đã tạm dừng hoạt động hơn 1 năm song người dân vẫn có nỗi lo thường trực về những hệ lụy môi trường cũng như mối ẩn họa rình rập.
Theo ghi nhận của PV thời điểm cuối tháng 5.2024, tại vị trí mỏ quặng nằm trên địa phận xã Hùng Đức. Các hạng mục công trình kiên cố đổ nát, hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, không có dấu hiệu của hoạt động khai thác.
Sống gần mỏ sắt, ông Đào Sỹ Thành (xã Hùng Đức, Hàm Yên) cho biết, sau khi đơn vị dừng hoạt động, khu vực mỏ sắt nay chỉ là một bãi hoang tàn và trở thành mối ẩn họa gây bất an cho người dân nơi đây.
"Lúc họ rời đi thì có san lấp mặt bằng tuy nhiên kết cấu đất ở đây yếu, xốp nên rất dễ sụt lún, sạt lở. Nhất là các hố nước sâu bên trong rất nguy hiểm, không có bất cứ biển cảnh báo hay căng dây, trẻ con lên đây chơi lỡ ngã xuống sẽ rất nguy hiểm", ông Thành chia sẻ.
Sau mỗi trận mưa, lớp đất đá tại đây bị rửa trôi, một số vị trí xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Khu vực bên trong mỏ quặng biến thành điểm tập kết, nơi đốt rác sinh hoạt.
Thậm chí mỏ quặng cũng trở thành nơi đổ bùn thải, khi trời mưa số bùn thải cùng với nước chảy, lắng đọng phía dưới, tiềm ẩn nỗi lo về ô nhiễm môi trường, nguồn nước ngầm.
Cũng theo người dân, bên cạnh nỗi lo tiềm ẩn nguy hiểm thì hệ lụy mỏ quặng để lại cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động canh tác của người dân khu vực.
Nhiều diện tích ruộng canh tác của nhân dân bị bùn đất từ khu vực mỏ quặng theo nước mưa chảy vào khiến mặt đất trời nắng thì khô cứng, mưa lại lầy lội. Các loại cây, hoa màu khi trồng trên lớp đất này kém phát triển và cho năng suất thấp.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Hùng Đức cho biết, hiện nay mỏ quặng đang tạm dừng hoạt động, khu vực bên trong mỏ quặng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người dân.
“Hiện mỏ quặng đơn vị đang làm hồ sơ trả lại đất, trong thời gian họ tự dừng hoạt động, đối với thông tin phản ánh tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (sạt lở, hố nước sâu... - PV) thì địa phương đã có ý kiến, làm việc với đơn vị mỏ để nhắc nhở họ có phương án, đồng thời tuyên truyền đến người dân để đảm bảo an toàn“, ông Trường thông tin.

Điểm mỏ sắt của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang (trước đây là Công ty Liên doanh Khoáng nghiệp Hằng Nguyên) được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp phép năm 2009.

Mỏ quặng có quy mô trên 50 ha, trữ lượng dự kiến 350 nghìn tấn, công suất khai thác 30 nghìn tấn quặng sắt/năm.

Trước đó, tháng 11.2019, tại khu vực khai thác mỏ quặng này đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh cùng trú tại xã Tứ Quận (Yên Sơn) thiệt mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn