MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây lim xanh ngay phía sau đền Nghè Hà Phú (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đến nay đã tồn tại hơn 1 thiên niên kỉ. Ảnh: Mai Dung

Tận thấy báu vật nghìn năm tuổi còn sót lại từ rừng lim xanh Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 14/02/2024 07:00

Cả rừng lim xanh rộng hàng chục ha ở núi Mả Sở (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đến nay chỉ còn sót lại 2 cây lim phía sau đền Nghè Hà Phú. Một trong 2 cây lim đã có tuổi đời hơn 1.000 năm, được công nhận là cây di sản.

Theo các cụ cao niên làng Hà Phú (xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), khu vực núi Mả Sở trước đây trồng nhiều cây lim xanh. Cùng với nhóm di tích đình - chùa Linh Quang, cây lim được trồng thành rừng, như tấm bình phong che chở cho người dân làng. Thời kỳ chống quân Nguyên, cây lim tham gia làm cọc đánh giặc. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, đến nay, chỉ còn đúng 2 cây lim phía sau đình Nghè, kế bên chùa Linh Quang.
Trong 2 cây lim, chỉ có một cây được vinh danh là cây di sản, có tuổi đời khoảng 1.000 năm. Đoàn khảo sát lập hồ sơ vinh danh cây di sản cho biết, cây lim này là cây cổ thụ nhất vùng và là cây lim xanh đầu tiên được phát hiện tại xã Hoà Bình.
Cây lim có chu vi thân cây ở độ cao cách mặt đất 1,3m là hơn 3 m, đường kính gần 1 m. Cây cao hơn 25 m.
Tán cây hình mâm xôi, cành lá xanh tốt xoè rộng chiếm diện tích 150m2.
Tán cây ôm trọn đình Nghè Hà Phú, tạo bức tường xanh mát tôn lên vẻ cổ kính, uy nghiêm của di tích này.
Người dân làng Hà Phú xem cây lim như báu vật nghìn năm tuổi vì cây gắn liền với lịch sử của địa phương. Hiện, cây phát triển xanh tốt, sạch sâu bệnh, được bảo quản, chăm sóc trong khuôn viên đình Nghè.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn