MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cây muỗm di sản ở chùa Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Ảnh: Lương Hà

Tận thấy cặp cây di sản bên di tích quốc gia ở Nam Định

Hà Vi LDO | 17/08/2024 09:00

Trong khuôn viên di tích Chùa Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là cây di sản.

Chùa Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tên tự là chùa Phúc Lâm, hay còn gọi là chùa Trăm Gian được công nhận Di tích lịch sử văn hóa năm 1990. Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XV (1485 - 1500). Từ xưa, chùa Lương đã nổi tiếng nhờ cảnh quan kỳ thú hiếm có và hệ thống cây cổ thụ xanh tốt. Trong đó, có 2 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản từ năm 2019.
Cặp cây muỗm di sản có vị trí ở 2 bên phía trước sân chùa.
Hai cây muỗm dáng thẳng đứng, cao chừng 25m, tán cây phủ rộng. Lá muỗm giống lá xoài, đơn nguyên, mọc so le, nhưng nhỏ hơn lá xoài.
Thân cây nổi nhiều u, cục sần sùi, rêu phong.
Theo các cụ cao niên trong làng, trải qua hàng trăm năm tuổi, đến nay, cả 2 cây cổ thụ này hiện đều vẫn tươi tốt, cành lá sum suê, tạo nên cảnh quan cổ kính cho ngôi chùa.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu) chia sẻ: "Ngày nay dưới sự chăm sóc của nhân dân địa phương, cặp cây muỗm di sản ngày càng xanh tốt. Đến mùa cây vẫn đơm hoa, kết trái, quả muỗm bé hơn quả xoài, khi xanh chua gắt".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn