MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tận thấy kho chứa số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM

NHÓM PV LDO | 02/03/2020 11:04

Phóng viên Báo Lao Động cùng với cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM vừa phát hiện số lượng khẩu trang "khủng" đã qua sử dụng được tập kết tại một ngôi nhà trên địa bàn. Số lượng khẩu trang y tế được thu gom lên tới hàng chục bao tải.

Số lượng khẩu trang "khủng" được ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nghề thu mua phế liệu thu gom về để ở nhà.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, số lượng thu gom lên đến hàng chục bao tải lớn, nhỏ. 

Số khẩu trang này được chứa trong nhà ở hiện tại của ông Sỹ Nhộc Pẩu. 
Chủ nhân của số lượng hàng "khủng" này khai nhận làm nghề thu gom phế liệu, thu gom lại số khẩu trang nói trên.
Tuy nhiên, khi được hỏi về hoá đơn, chứng từ mua bán thì ông Pẩu cho biết không có.
Số lượng khẩu trang được bày la liệt khắp nhà. 
Theo khai nhận ban đầu của ông Pẩu, khối lượng khẩu trang được thu gom, tiếp nhận là 780kg.
Tuy nhiên, một nhân viên môi trường trao đổi nhanh với Báo Lao Động cho biết: Số lượng cân sơ bộ ban đầu là khoảng hơn 2 tấn.
Trong số này có khẩu trang dính vết bẩn, nhàu, không có bao bì, một số ít khác còn nhãn mác của công ty. 
Một số khẩu trang có vết bẩn 
Trong số khẩu trang này có lẫn cả găng tay y tế, lon nước ngọt, túi nilon... 
 Nhân công thực hiện phân loại, xử lý qua khẩu trang y tế. 
Những bó khẩu trang được nịt lại gọn gàng
Một số "thành phẩm" qua sơ chế đã hoàn thành được đóng gọn trong bao tải.
Ghi nhận bằng mắt thường, số "thành phẩm" này được xếp gọn gàng, phẳng phiu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn